Phát hiện sốc thủ phạm gây tuyệt chủng “hóa thạch sống” Tây Tạng

Các nhà khoa học đang báo động về tình trạng nguy hiểm đối với loài thực vật quý hiếm được gọi là "hóa thạch sống" ở cao nguyên Tây Tạng.
Phat hien soc thu pham gay tuyet chung “hoa thach song” Tay Tang
"Hóa thạch sống" này chính là loài rêu Takakia (tên khoa học là Takakiophytina). Loài rêu này đã tiến hóa qua hàng triệu năm để thích nghi với môi trường sống có độ cao lớn và bức xạ tia cực tím cao.
Phat hien soc thu pham gay tuyet chung “hoa thach song” Tay Tang-Hinh-2
Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, môi trường sống tự nhiên của loài rêu này đã bị tác động đáng kể do biến đổi khí hậu diễn ra nhanh chóng.
Phat hien soc thu pham gay tuyet chung “hoa thach song” Tay Tang-Hinh-3
Nhiệt độ tăng nhanh tại cao nguyên Tây Tạng, nơi rêu Takakia sinh sống, và các sông băng đang tan chảy mạnh. Do đó, loài rêu này đang gặp nguy cơ suy giảm quần thể.
Phat hien soc thu pham gay tuyet chung “hoa thach song” Tay Tang-Hinh-4
Trong hơn một thập kỷ qua, mật độ rêu Takakia giảm 1,6% sau mỗi năm, nhanh hơn mọi loài rêu bản địa khác. Con số thấp khiến loài thực vật quý hiếm này nằm trong diện “sắp nguy cấp” của Sách đỏ (danh sách toàn diện về tình trạng bảo tồn và đa dạng loài)
Phat hien soc thu pham gay tuyet chung “hoa thach song” Tay Tang-Hinh-5
Những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng rêu Takakia có giá trị quan trọng trong việc nghiên cứu tiến hóa của thực vật trên cạn.
Phat hien soc thu pham gay tuyet chung “hoa thach song” Tay Tang-Hinh-6
Sự giảm số lượng của loài này đang khiến các chuyên gia lo ngại về tương lai của nó trong bối cảnh biến đổi khí hậu chưa được kiểm soát.
Phat hien soc thu pham gay tuyet chung “hoa thach song” Tay Tang-Hinh-7
Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng con người có thể bảo vệ loài rêu Takakia bằng cách trồng nó trong phòng thí nghiệm.
Phat hien soc thu pham gay tuyet chung “hoa thach song” Tay Tang-Hinh-8
Giáo sư Ralf Reski, một trong những nhà nghiên cứu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ loài này và nhớ rằng rêu Takakia đã tồn tại trên Trái Đất từ rất lâu trước khi con người xuất hiện.

Mời quý độc giả xem thêm video: Tận mục hóa thạch “mực ma cà rồng” ẩn sâu dưới đáy đại dương.

Theo Đời sống
Vì sao hồ nước thường được xây hình bán nguyệt?

Vì sao hồ nước thường được xây hình bán nguyệt?

Hồ bán nguyệt, hay còn gọi hồ hình trăng lưỡi liềm, thường được xây dựng trong các không gian quan trọng như đình, chùa, cung điện, cả nhà ở, nhằm tạo ra sự thịnh vượng, cân bằng âm dương và sự điều hòa về năng lượng trong không gian sống.
back to top