Bờ biển Nam Sầm Sơn, một trong những khu vực đang được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch biển Thanh Hóa, thời gian qua lại bị phủ bóng bởi tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài.
NƯỚC THẢI NỔI BỌT TRẮNG PHỦ RỘNG BỜ BIỂN
Phản ánh về tình trạng trên, anh Hoàng Bá Thắng cho biết, khu vực xảy ra ô nhiễm môi trường tại khu vực bãi biển phường Nam Sầm Sơn, gần dự án Vlasta - Sầm Sơn thuộc tổ dân phố 2 Đại Hùng.
Theo nội dung phản ánh, tại khu vực phía Bắc dự án Vlasta - Sầm Sơn tồn tại một xưởng chế biến sứa hoạt động nhiều năm nay. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 hằng năm – cao điểm chế biến sứa – cơ sở này thường xuyên xả nước thải trực tiếp ra biển.
Người dân cho biết nước thải có màu đục, nổi bọt trắng, kèm mùi hôi tanh nồng nặc lan rộng dọc bờ biển. Không chỉ gây mất mỹ quan, tình trạng này còn khiến người dân và du khách e ngại tắm biển.
“Biển đang trong xanh thì xuất hiện dòng nước đục ngầu, nổi bọt trắng kéo dài. Mùi hôi rất khó chịu, đặc biệt vào những ngày nắng nóng”, một người dân địa phương phản ánh.
Theo người dân, tình trạng ô nhiễm này đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, sức khỏe cộng đồng và hình ảnh du lịch biển Nam Sầm Sơn.
KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VẪN HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 2020
Theo báo cáo của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Sầm Sơn, đơn vị bị phản ánh là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại sản xuất và chế biến Xuân Thanh, có địa chỉ tại TDP 2 Đại Hùng, hoạt động trong lĩnh vực chế biến hải sản.
Cơ sở sản xuất được xây dựng trên diện tích khoảng 425m2, gồm khu bể chứa, khu đóng gói và hệ thống rãnh thoát nước. Xưởng có khoảng 20 bể chứa sứa tươi, cùng hàng trăm thùng nhựa phục vụ sơ chế, bảo quản và chế biến.
Theo hồ sơ kiểm tra, quy trình chế biến sứa sử dụng nhiều loại nguyên liệu như muối, phèn, giấm, đường, tỏi… Sau quá trình sơ chế, lượng nước thải phát sinh lớn, chứa độ mặn cao và nhiều tạp chất hữu cơ.
Đáng chú ý, đại diện doanh nghiệp thừa nhận từ khi hoạt động đến nay, cơ sở “không có bất cứ hồ sơ, giấy tờ nào về môi trường”.
Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp thuộc diện phải có giấy phép môi trường theo quy định nhưng vẫn hoạt động suốt nhiều năm.
LỘ HỆ THỐNG XẢ THẢI NGẦM RA BIỂN
Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy nước thải từ các bể ngâm sứa được dẫn qua hệ thống rãnh thu gom trong nhà xưởng, sau đó theo đường ống nhựa PVC đường kính khoảng 20cm, dài gần 100m để xả trực tiếp ra môi trường biển mà không qua xử lý. Đây được xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo vệ môi trường.
Sau khi người dân phản ánh, chính quyền địa phương yêu cầu doanh nghiệp ngừng xả thải ra biển. Tuy nhiên, theo báo cáo kiểm tra, cơ sở này tiếp tục cho nước thải chảy sang hệ thống thoát nước mưa phía trước nhà xưởng rồi tự thẩm thấu xuống đất.
Hệ quả là nước thải ngấm qua nền đất, tràn sang khu vườn của các hộ dân xung quanh, gây ứ đọng, bốc mùi hôi thối kéo dài.
Trên cơ sở hồ sơ do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa bàn giao cùng kết quả kiểm tra thực tế, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Sầm Sơn đã đề xuất xử phạt doanh nghiệp đối với hai hành vi vi phạm.
Thứ nhất, doanh nghiệp hoạt động không có giấy phép môi trường theo quy định. Với hành vi này, cơ quan chức năng đề xuất xử phạt 65 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động trong thời hạn 4,5 tháng.
Thứ hai, doanh nghiệp xả nước thải không qua xử lý ra môi trường nhiều lần. Hành vi này bị đề xuất xử phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động thêm 3 tháng. Tổng mức xử phạt được đề xuất là 165 triệu đồng.
Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan chức năng còn đề xuất buộc doanh nghiệp phá dỡ hệ thống xả thải trái phép, đồng thời di dời toàn bộ cơ sở chế biến ra khỏi khu dân cư do không phù hợp với quy hoạch môi trường và khả năng chịu tải của khu vực.
Nam Sầm Sơn đang được định hướng trở thành không gian du lịch nghỉ dưỡng mới của Thanh Hóa, với hàng loạt dự án lớn được triển khai ven biển. Trong bối cảnh đó, việc một cơ sở chế biến hải sản ngang nhiên xả thải trực tiếp ra môi trường suốt nhiều năm đặt ra dấu hỏi lớn về công tác giám sát, quản lý môi trường tại địa phương.
Biển là tài sản sống còn của du lịch. Mọi hành vi đánh đổi môi trường để phục vụ sản xuất đều phải được xử lý nghiêm minh.