Những trường THPT nào có tỷ lệ "chọi" kỳ thi vào lớp 10 cao nhất Hà Nội?

(khoahocdoisong.vn) - Công bố số lượng thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội đã hé lộ tỷ lệ "chọi" của nhiều trường THPT công lập năm học 2021 - 2022.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố số lượng thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 và chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường THPT công lập năm học 2021 - 2022.

Theo công bố này, các trường THPT ở khu vực quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hà Đông... có số lượng thí sinh đăng ký gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với chỉ tiêu. Căn cứ vào số lượng này, có thể thấy được tỷ lệ "chọi" của các trường. 

Năm nay, top những trường THPT có tỷ lệ "chọi" cao nhất có thể kể tới như: THPT Yên Hòa dẫn đầu với 2.096 nguyện vọng 1/720 chỉ tiêu; THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) với 1.744 nguyện vọng 1/675 chỉ tiêu;

THPT Nhân Chính với 1.336 nguyện vọng 1/585 chỉ tiêu; THPT Phan Đình Phùng với 1.287 nguyện vọng 1/600 chỉ tiêu;

THPT Việt Đức với 1.406 nguyện vọng 1/765 chỉ tiêu; THPT Kim Liên với 1.484 nguyện vọng 1/675 chỉ tiêu; THPT Trần Phú với 1.344 nguyện vọng/720 chỉ tiêu.

Năm 2021, toàn TP Hà Nội có 93.362 học sinh đăng ký dự tuyển, số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 93.254 em, 108 học sinh chỉ đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường là 67.446 học sinh.

Năm nay, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Sau khi đăng ký, học sinh không được phép thay đổi nguyện vọng dự tuyển như các năm trước.

Ngày 24/5, UBND TP Hà Nội đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT TP Hà Nội năm 2021 và Trưởng ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh TP Hà Nội năm 2021 - 2022.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Hà Nội vẫn được giữ nguyên như kế hoạch trước đó.

Cụ thể: Ngày 10/6/2021, buổi sáng, thí sinh làm bài thi Ngữ văn, buổi chiều, thí sinh làm bài thi Toán. Ngày 11/6, buổi sáng, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ và Lịch sử.

UBND TP Hà Nội giao Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo tốt việc ôn tập cho học sinh lớp 9 và lớp 12 bằng hình thức phù hợp, phân loại học sinh, chú trọng đến học sinh có học lực yếu, kém, chỉ đạo tổ chức phổ biến, tuyên truyền về quy chế thi.

Đặc biệt nhấn mạnh những điểm mới của quy chế thi tới cha mẹ học sinh, học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia làm thi (coi thi), đảm bảo những người tham gia kỳ thi phải nắm chắc quy chế thi và nghiệp vụ làm thi.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top