Những hoa thơm, trái lạ phục vụ Tết Hà thành!

Cứ dịp tết đến xuân về, đi chợ hoa sắm Tết đã trở thành phong tục của người Hà Nội. Với họ chơi hoa, cây cảnh là biểu tượng cho một năm sum vầy no ấm, hạnh phúc bình an. Tuy nhiên, theo thời gian thì cách chọn chơi đó cũng có thay đổi đôi chút do biến động của thị trường.

Điểm mới nhất là năm nay xuất hiện Phật thủ mi-ni, loại cây này được bày bán trên phố Nguyễn Lương Bằng có giá 2,8 triệu đồng.

Những hoa thơm, trái lạ phục vụ Tết Hà thành! ảnh 2

Quả Phật thủ chỉ to bằng quả quýt, màu vàng tươi. Cây được đóng trong hộp xốp và được chuyển về từ Trung Quốc.

Những hoa thơm, trái lạ phục vụ Tết Hà thành! ảnh 3

Tiếp đến là chanh vàng bon sai Phú Quý, đây là loại chanh vàng có giống từ Úc được ghép từ gốc bưởi và tạo thế bon sai.

Những hoa thơm, trái lạ phục vụ Tết Hà thành! ảnh 4

Chanh đào bon sai được trồng tại Hưng Yên sau 6 năm lai ghép mới góp mặt vào dịp Tết Mậu Tuất. Cây cho quả quanh năm, có giá từ 2-10 triệu đồng/cây.

Những hoa thơm, trái lạ phục vụ Tết Hà thành! ảnh 5

Cây ớt quả dài được tạo thế, cây sai trĩu quả đan xen quả đỏ quả xanh có giá 250.000 đồng.

Những hoa thơm, trái lạ phục vụ Tết Hà thành! ảnh 6

Hai năm trở lại đây, cây táo đỏ tạo dáng đã có mặt trên thị trường vào dịp Tết và cũng được nhiều người quan tâm, chú ý.

Những hoa thơm, trái lạ phục vụ Tết Hà thành! ảnh 9

Do hàng còn nhiều nên một cửa hàng quyết định giảm giá…

Những hoa thơm, trái lạ phục vụ Tết Hà thành! ảnh 10Cay la 8: …và ngay lập tức, sự giảm giá đó đã có ngay người mua.

Những hoa thơm, trái lạ phục vụ Tết Hà thành! ảnh 11

Bên cạnh đào, quất thì đu đủ cũng là loại cây trưng ngày Tết. Hai cây đu đủ được trồng 6 năm có giá 3,5 triệu đồng được bày bán trên đường Âu Cơ.

“Đỗ quyên ngủ đông” một loài hoa màu tím được được nở từ những cành khô có xuất xứ từ Đà Lạt.

Mai đỏ bon sai cũng được nhiều người quan tâm do cây mọc sai hoa, nụ nhiều, dáng hình độc đáo.

Những hoa thơm, trái lạ phục vụ Tết Hà thành! ảnh 14

Những hoa thơm, trái lạ phục vụ Tết Hà thành! ảnh 15

Năm nay thị trường xuất hiện loại đào Thất thốn Trung Quốc có giá rẻ hơn nhiều so với Thất thốn Nhật Tân. Tuy nhiên sắc hoa không được thắm như thất thốn Nhật Tân.

Những hoa thơm, trái lạ phục vụ Tết Hà thành! ảnh 16

Cành đào Bích nhung từ Lạng Sơn, do đặc tính ra hoa muộn nên rất ít khi nở hoa đúng dịp Tết cũng có mặt trên đường Lạc Long Quân(do năm 2017 có tháng nhuận)

Những hoa thơm, trái lạ phục vụ Tết Hà thành! ảnh 18

Trần Hải

Theo Đời sống
back to top