Nhồi máu cơ tim vì chủ quan với hoa mắt, chóng mặt

(khoahocdoisong.vn) - Nhồi máu cơ tim thường có biểu hiện là đau thắt ngực. Nhưng không phải bệnh nhân nhồi máu cơ tim nào cũng xuất hiện những cơn đau ngực, nhiều người có các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, khó thở, đau đầu, ra mồ hôi, tê lạnh chân tay…

Bà Nguyễn Phương Anh (67 tuổi, Đan Phượng, Hà Nội) thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt nhưng vẫn chủ quan không đi khám. Đến khi bệnh nặng hơn, bà khó thở và ngất xỉu, gia đình đưa đi cấp cứu thì được kết luận nhối máu cơ tim.

Lời bàn: GS.TS Phạm Gia Khải, nguyên Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam cho biết, nhồi máu cơ tim là căn bệnh nguy hiểm gây tử vong hàng đầu trong các bệnh lý tim mạch. Mỗi năm trên thế giới có trên 20 triệu người chết vì căn bệnh này. Cứ 2 giây thì lại có 1 người tử vong, nếu không được cấp cứu kịp thời chỉ chưa đầy 10 phút sẽ dẫn tới đột tử. 

Nhồi máu cơ tim thường có biểu hiện là đau thắt ngực. Nhưng không phải bệnh nhân nhồi máu cơ tim nào cũng xuất hiện những cơn đau ngực, nhiều người có các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, khó thở, đau đầu, ra mồ hôi, tê lạnh chân tay…

Tuy nhiên, các triệu chứng này không rõ ràng, một người bị bệnh tim không nhất thiết phải gặp tất cả các triệu chứng trên mà chỉ là những cơn khó thở, hoa mắt thông thường nhưng lại có thể cướp đi tính mạng nếu bạn chủ quan. Vì vậy, nên cảnh giác với từng dấu hiệu nhỏ nhất của cơ thể.

Theo KH&ĐS
back to top