Người tiêm văcxin chiếm 30% số tử vong do Covid-19 của năm 2021

Theo thống kê của Bộ Y tế Singapore, những người được tiêm văcxin đầy đủ chiếm 30% số ca tử vong do Covid-19 vào năm ngoái, 2021.

Theo channelnewsasia, trong 802 trường hợp tử vong do Covid-19 ở Singapore năm ngoái, 247 trường hợp đã được tiêm phòng đầy đủ.

singapore.jpg
Chương trình tiêm mũi tăng cường của Singapore đang "tăng tốc", với khoảng 46% dân số đã nhận được liều văcxin tăng cường. Ảnh: CNA

Phát biểu tại Quốc hội, ông Ong Ye Kung, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore đã đưa ra tỷ lệ thô dựa trên loại văcxin: 11 trường hợp tử vong trên 100.000 đối với những người được tiêm văcxin Sinovac, 7,8 trên 100.000 đối với Sinopharm, 6,2 trên 100.000 đối với Pfizer-BioNTech và 1 trên 100.000 đối với Moderna.

Tuy nhiên, đây chỉ là tính toán dựa trên một cỡ mẫu khá nhỏ trong số 247 ca tử vong… Những tỷ lệ này chỉ mang tính chất biểu thị vì chưa tính đến các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong như tuổi và thời điểm tiêm chủng.

Còn lại 555 người chết vì Covid-19 của năm ngoái đã không được tiêm chủng đầy đủ.

Mặc dù những người chưa được tiêm văcxin ngừa Covid-19 chiếm một "tỷ lệ nhỏ" trong dân số Singapore, những ca tử vong này chiếm 70% tổng số ca tử vong do Covid-19 gây ra vào năm ngoái.

Singapore hiện vẫn có khoảng 132.000 người từ 18 tuổi trở lên vẫn chưa được tiêm văcxin ngừa Covid-19, trong đó khoảng 300 người không đủ điều kiện về mặt y tế.

Số những người cao tuổi từ 60 - 69 và 70 trở lên tại Singapore lần lượt 96% và 95% đã được tiêm văcxin ngừa Covid-19 đầy đủ.

Đối với những trẻ từ 12 đến 19 tuổi, 95% được tiêm chủng đầy đủ, trong khi phản ứng “tốt” và hoạt động tiêm chủng ở trẻ từ 5 - 11 tuổi cũng đã được triển khai “suôn sẻ”.

Tại thời điểm này, chỉ có văcxin Pfizer-BioNTech được phép sử dụng cho độ tuổi dưới 18 tuổi.

Chương trình tiêm mũi tăng cường của Singapore đang "tăng tốc", với khoảng 46% dân số đã nhận được liều văcxin tăng cường. Dự kiến, 700.000 trong khoảng 900.000 người từ 18 - 29 tuổi đủ điều kiện để nhận mũi tăng cường thứ ba.

Singapore đã tham khảo từ bệnh cúm, một bệnh truyền nhiễm đặc hữu, về cách Singapore có thể học cách sống chung với Covid-19.

Virus cúm đột biến thường xuyên, vì vậy mọi người được chủng ngừa hàng năm để bảo vệ bản thân chống lại nó, mà không gặp nhiều vấn đề lớn hoặc buộc phải đóng cửa biên giới và các lệnh giãn cách xã hội gây ra các rối loạn trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội mỗi khi có làn sóng lây nhiễm cúm.

Đó là một viễn cảnh có thể xảy ra trong tương lai khi chúng ta sống chung với Covid-19 như một căn bệnh đặc hữu lưu hành thường xuyên.

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top