Krông Pắk - Đắk Lắk: Lễ ra quân đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán 2023

Sáng 15/11, Công an huyện Krông Pắc long trọng tổ chức Lễ ra quân thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tham dự Lễ ra quân, có đồng chí Trần Hồng Tiến - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Y Djoang Niê - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, Công an 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi Lễ ra quân thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,đảm bảo ANTT thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Toàn cảnh buổi Lễ ra quân thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,đảm bảo ANTT thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Y Djoang Niê - Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận sự tham mưu kịp thời, tổ chức chu đáo Lễ ra quân, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của cả hệ thống chính trị đã đạt được thời gian qua trong công tác đảm bảo ANTT; đồng thời nhấn mạnh lực lượng vũ trang nòng cốt là lực lượng Công an đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.

Đồng chí Y Djoang Niê - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đồng chí Y Djoang Niê - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện về “ Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023”, Công an huyện Krông Pắc đã xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Duy Lộc - Trưởng Công an huyện phát lệnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn huyện. Trong năm 2022, công tác phòng, chống tội phạm tiếp tục được đẩy mạnh và thu được nhiều kết quả quan trọng, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, không để đột biến, bất ngờ, hình thành điểm nóng… Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, trong đợt cao điểm này Công an huyện đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự ngăn chặn có hiệu quả các đường dây mua bán, vận chuyện trái phép chất ma túy. Lực lượng Công an huyện tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Trung tá Nguyễn Duy Lộc - Trưởng Công an huyện phát lệnh mở đợt tấn công trấn áp tội phạm.

Trung tá Nguyễn Duy Lộc - Trưởng Công an huyện phát lệnh mở đợt tấn công trấn áp tội phạm.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, phát huy tinh thần, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công an huyện diễu hành trên các trục đường chính của huyện sau buổi Lễ ra quân.

Công an huyện diễu hành trên các trục đường chính của huyện sau buổi Lễ ra quân.

Sau buổi Lễ ra quân, Công an huyện diễu hành trên các trục đường chính để tuyên truyền, kêu gọi quần chúng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong thời gian tới./.

Theo Đời sống
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
back to top