Đắk Lắk: Lĩnh án 30 năm tù về tội giết người, hiếp dâm

Mới đây, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Y Tơng HĐơk (32 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về các tội giết người và hiếp dâm.

Theo cáo trạng, Y Tơng có tiền án 8 năm tù giam về tội "Cướp tài sản". Khoảng hơn 1 giờ ngày 12/5, sau khi đã uống rượu, Y Tơng đi bộ ra đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột thì thấy bà Đ.T.T. (68 tuổi) đang đi bộ.

Bị cáo Y Tơng HĐơk tại toà.Bị cáo Y Tơng HĐơk tại toà.

Lúc này, Y Tơng nảy sinh ý định giết và hiếp dâm bà T. nên đã nhặt 1 cục gạch rồi đập liên tiếp nhiều cái vào vùng mặt, đầu của nạn nhân. Thấy bà T. ngất xỉu, Y Tơng kéo nạn nhân vào hẻm 229 đường Lê Duẩn rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thời điểm này, bà T. tỉnh lại, vùng vẫy thì bị Y Tơng dùng tay đấm nhiều cái vào vùng mặt, rồi tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Sau khi thoả mãn thú tính, Y Tơng bỏ đi. Còn bà T. được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu với tỉ lệ thương tật là 72%.

HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Y Tơng HĐơk 20 năm tù về tội giết người, 10 năm tù về tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt cho bị cáo là 30 năm tù./.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top