Krông Pắk - Đắk Lắk: Xe chở cát, đá "băm nát" đường liên xã?

Đoàn xe tải chở cát, đá có gắn logo Thuận Hiếu có dấu hiệu quá khổ, quá tải lưu thông liên tục trên tuyến đường làm hư hỏng đường xá, ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân.

Theo phản ánh của người dân nơi đây, con đường rẽ từ Quốc lộ 26 vào Xã Eakly, huyện Krông Pắk đang bị hư hỏng nghiêm trọng với nhiều đoạn bị lủng lỗ, "ổ gà, ổ voi" xuất hiện ngày càng dày đặc trên tuyến đường liên xã này.

Đường chi chít những ao nước nhỏ gây nguy hiểm cho các em học sinh tham gia giao thông.

Đường chi chít những ao nước nhỏ gây nguy hiểm cho các em học sinh tham gia giao thông.

Những ngày cuối tháng 10/2022, nhóm phóng viên Khoa học và Đời sống đã có mặt tại địa bàn Xã Eakly, huyện Krông Pắk để ghi nhận tình hình thực tế.

Ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, con đường rẽ từ Quốc lộ 26 vào Xã Eakly, huyện Krông Pắk đang bị hư hỏng nghiêm trọng, mặt đường chi chít những “ổ gà”, “ổ voi”, khiến các loại ô tô cỡ nhỏ và xe máy di chuyển rất khó khăn. Cũng vì tuyến đường xuống cấp mà gần đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn như: tự ngã do sụp “ổ gà”, hoặc do tránh các “ổ voi” trên đường mà lạc lái đâm vào cổng rào nhà dân, va quẹt nhau…

Trời mưa, các ổ gà, ổ voi biến thành những “ao nước”.

Trời mưa, các ổ gà, ổ voi biến thành những “ao nước”.

Anh N.D.C. (Thôn 6a, xã Eakly) cho biết: “Con đường này đã trở thành nỗi ám ảnh của chúng tôi mỗi khi ra đường. Từ khi có những đoàn xe ben chở cát, đá liên tục chạy ra, vào thì đường bắt đầu hư hỏng. Những "ổ gà, ổ voi" xuất hiện ngày càng nhiều. Thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, nhiều người dân té ngã phải đi nhập viện, nhất là buổi tối những hố sâu khiến người điều khiển phương tiện lưu thông rất khó khăn để né tránh. Người dân chúng tôi phải thường xuyên dùng bê tông để sửa những ổ gà nhưng chỉ được ít hôm là lại hư trở lại”.

Chị N.T.T ngụ Thôn 8a, xã Eakly cho biết thêm: “Chị thường xuyên chở con nhỏ đi học trên tuyến đường này. Phải tránh né những hố sâu như “ao nước” rất nguy hiểm. Có hôm vì tránh né phải thắng gấp mà cháu bé đập mặt vào xe thâm tím mặt”.

“Tôi cũng như người dân ở đây chỉ mong Nhà nước và chính quyền địa phương sớm tu sửa đường này để bà con và học sinh đi lại dễ dàng, an toàn”, chị Thanh chia sẻ.

Xe tải chở cát, đá có gắn logo Thuận Hiếu có dấu hiệu quá khổ, quá tải lưu thông liên tục trên tuyến đường làm hư hỏng đường xá, ô nhiễm môi trường.

Xe tải chở cát, đá có gắn logo Thuận Hiếu có dấu hiệu quá khổ, quá tải lưu thông liên tục trên tuyến đường làm hư hỏng đường xá, ô nhiễm môi trường.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nguyên nhân chính khiến tuyến đường này xuống cấp trầm trọng như hiện nay, một phần là do đoàn xe chở cát, đá có gắn logo Thuận Hiếu thường xuyên lưu thông qua lại trên tuyến đường này.

Trời nắng, mỗi khi xe tải có gắn logo Thuận Hiếu đi ngang qua là bụi bay mùi mịt.

Trời nắng, mỗi khi xe tải có gắn logo Thuận Hiếu đi ngang qua là bụi bay mùi mịt.

Trong thời gian tác nghiệp tại xã Eakly, nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận các xe ben chở cát, đá có gắn logo Thuận Hiếu đều có dấu hiệu quá khổ quá tải, lưu thông liên tục trên tuyến đường này cả ngày lẫn đêm làm hư hỏng đường sá, gây ô nhiễm bụi và tiếng ồn, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân.

Người dân tự vá đường nhưng chỉ được 1 thời gian lại hư hỏng.

Người dân tự vá đường nhưng chỉ được 1 thời gian lại hư hỏng.

Đáng nói ở đây, trước ngã 3 rẽ vào đường liên xã có gắn biển báo tải trọng (13 tấn). Tuy nhiên biển báo trước đó đã bị xịt sơn phủ mờ số 13 tấn, còn thời điểm hiện tại thì đã không còn biển báo nữa, thay vào đó là bảng chỉ đường của 1 ngôi chùa.

Trước đây, ngay ngã 3 rẽ vào đường liên xã có gắn biển báo tải trọng 13 tấn tuy nhiên biển báo đã bị ai đó xịt sơn phủ mờ số 13 tấn

Trước đây, ngay ngã 3 rẽ vào đường liên xã có gắn biển báo tải trọng 13 tấn tuy nhiên biển báo đã bị ai đó xịt sơn phủ mờ số 13 tấn

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Xã Eakly cho biết, “tuyến đường từ Quốc lộ 26 vào đi vào Xã có chiều dài khoảng 2,7 km, người dân bây giờ đi lại khó khăn là rõ rồi, thời gian gần đây xe chở vật liệu của Công ty TNHH Thuận Hiếu làm đường trong xã Vụ Bổn nên thường xuyên đi qua trên tuyến đường này. Xe chở cát, đá của công ty Thuận Hiếu có dấu hiệu quá khổ quá tải nên gây hư hỏng đường như bây giờ. Xã cũng chuẩn bị bỏ ra mấy trăm triệu để tu sửa lại đường nhưng do đợt này mưa nhiều nên chưa sửa chữa được”.

Hiện tại biển báo tải trọng 13 tấn đã được thay bằng biển chỉ dẫn vào chùa.

Hiện tại biển báo tải trọng 13 tấn đã được thay bằng biển chỉ dẫn vào chùa.

Để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, người dân đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường, đồng thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng xe chở quá tải, quá khổ nhằm giúp người dân đi lại thuận tiện và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông./.

Theo Đời sống
back to top