Bình Thuận: Đường dây điện xã Phong Nẫm còn mất an toàn đến bao giờ?

Vài năm qua, nhiều hộ dân tại thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết phải tự bỏ tiền dựng cột điện tạm, kéo dây điện, gây mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ...
Phản ánh đến Báo Tri thức và Cuộc sống, nhiều hộ dân cho biết, họ phải tự đấu nối đường dây điện từ xa, vừa tốn kém chi phí, vừa nguy hiểm. Một số tuyến đường có mật độ dân cư đông, nhưng hệ thống điện chưa được đầu tư đúng mức, cụ thể như hẻm 360 đường Đặng Văn Lãnh (dài 450m, khoảng 80 hộ dân), hẻm 283 và 296 đường Đặng Văn Lãnh, hẻm 156 đường Đại Nẫm và hẻm 37 đường Ngô Đức Tốn.
Duong day dien xa Phong Nam con mat an toan den bao gio?
Đường dây điện chằng chịt, tiềm ẩn về an toàn phòng cháy, cháy nổ.
Duong day dien xa Phong Nam con mat an toan den bao gio?-Hinh-2
Trụ điện nghiêng ngả tại xóm 8, thôn Xuân Phú.
Ông Nguyễn Văn Tiền (xóm 8, thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết) cho biết: “Ở khu vực này, đường dây điện chằng chịt, trụ điện nghiêng ngả, rất nguy hiểm. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên UBND xã Phong Nẫm và Điện lực nhưng chưa được giải quyết. Chúng tôi mong muốn có một đường dây điện chính để giảm bớt chi phí đấu nối và đảm bảo an toàn. Hiện nay, mỗi hộ phải tự kéo dây từ xa, vừa tốn kém vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro.”
Trước đây, người dân đã gửi đơn kiến nghị và phản ánh vấn đề này trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Đã từng xảy ra trường hợp dây điện đứt rơi xuống đường, gây nguy hiểm. Không chỉ hệ thống điện mà cả đường sá, cống thoát nước cũng chưa được đầu tư đúng mức, ông Tiền nói.
Duong day dien xa Phong Nam con mat an toan den bao gio?-Hinh-3
Cột điện được dựng tạm bợ.
Hiện nay, khoảng 20 hộ dân tại xóm 8, thôn Xuân Phú đã tự bỏ tiền mua vật tư, thuê nhân công để kéo đường dây điện riêng với chi phí từ 5 - 17 triệu đồng/hộ, tùy theo khoảng cách.
Tuy nhiên, hệ thống điện do người dân tự kéo không đảm bảo an toàn, trong khi những hộ khó khăn vẫn phải sử dụng điện từ công tơ tổng kéo vào. Dây điện chằng chịt, kéo từ đầu hẻm vào, cột điện tạm bợ bằng tre, gỗ, sắt..., tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Duong day dien xa Phong Nam con mat an toan den bao gio?-Hinh-4
Công văn kiến nghị số 4004/UBND ngày 03/10/2023.
Theo công văn số 4004/UBND ngày 03/10/2023 của UBND xã Phong Nẫm: Để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, hạn chế các vụ cháy nổ, UBND xã Phong Nẫm kính đề nghị Điện lực Phan Thiết sớm quan tâm khảo sát, đầu tư mới các tuyến điện…
Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Nẫm, cho biết: "Khi số hộ trong xóm tăng lên, người dân đã kiến nghị lên UBND xã mong muốn có điện riêng từng hộ. Chúng tôi đã gửi kiến nghị đến Điện lực TP Phan Thiết để rà soát, xem xét đầu tư lưới điện phù hợp cho các hộ dân trong khu vực".
Duong day dien xa Phong Nam con mat an toan den bao gio?-Hinh-5
Hẻm 296 Đặng Văn Lãnh (bên hông Trạm Y tế xã Phong Nẫm)
Theo tìm hiểu, đến nay, một số tuyến đã thi công cột điện nhưng vẫn chưa được đấu nối dây, như tại hẻm 296 đường Đặng Văn Lãnh. Dù dây điện đã được kéo sẵn, nhưng chưa được triển khai, khiến người dân tiếp tục chờ đợi.
Trước thực trạng này, người dân nơi đây mong muốn ngành điện và chính quyền địa phương sớm có phương án đầu tư, hoàn thiện hệ thống điện an toàn, ổn định để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và đảm bảo an toàn cho cuộc sống của họ.
Duong day dien xa Phong Nam con mat an toan den bao gio?-Hinh-6
Dây điện ngoằn ngoèo.
Phong Nẫm đề nghị đầu tư, đấu nối điện cho khu dân cư

Trước đó, ngày 13/9/2023, UBND xã Phong Nẫm đã gửi công văn số 937/UBND đến Chi nhánh Điện lực Thành phố Phan Thiết, đề nghị đầu tư, đấu nối điện sinh hoạt cho người dân tại thôn Xuân Phú.

Theo phản ánh của cử tri, nhiều tuyến điện tại thôn Xuân Phú đã được trồng trụ, kéo dây nhưng chưa đấu nối nguồn. Cụ thể, tuyến tổ 8 và tổ 11 (bên hông Trạm Y tế xã), tuyến điện tổ 6 đã được trồng trụ điện, nhưng vẫn chưa tiến hành đi đường dây điện và tuyến tổ 8 (khu dân cư trước UBND xã) vẫn chưa được đầu tư để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt.

Trước đây, khu vực này chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, nên hạ tầng điện chưa được đầu tư đồng bộ. Tuy nhiên, với chương trình xây dựng nông thôn mới”, dân cư ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lớn. Việc hệ thống điện chưa được nâng cấp khiến người dân phải tự kéo dây điện tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, chập cháy.

Được biết, UBND xã Phong Nẫm đã nhiều lần kiến nghị đến Điện lực Phan Thiết, trong đó có các công văn số 98/UBND ngày 09/02/2023 và 496/UBND ngày 25/5/2023. Tuy nhiên, đến nay các tuyến điện trên vẫn chưa được đầu tư đấu nối.

PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ với Chi nhánh Điện lực TP Phan Thiết để tìm hiểu về kế hoạch đầu tư, đấu nối điện tại thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn chưa có phản hồi về vấn đề mà người dân phản ánh.

Theo VietnamDaily
back to top