Rất nhiều diện tích hồ Đầm Đỗi (Hoàng Mai, Hà Nội) bị san lấp trái phép. Phế liệu, rác thải đổ trực tiếp, có đoạn lấn ra tới 10m gây lo ngại cho người dân quanh vùng.
Khu vực Đầm Đỗi nằm trên địa bàn hai phường Định Công và Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị đổ trộm phế thải, san lấp trái phép trong suốt thời gian dài. Nhìn từ trên cao có thể thấy rõ nhiều bãi đất lấn ra phía lòng hồ vẫn còn ngổn ngang phế, vật liệu. Nhà tạm, lán xưởng được quây kín bằng tôn mọc lên nhan nhản ven hồ.
Những bãi phế thải lấn ra hồ trong ngõ 175 Định Công có thể thấy rất rõ. Đá vụn, rác thải được tập kết tại nhiều điểm ven đầm.
Tình trạng lấn san lấp trộm mặt hồ đã diễn ra nhiều năm. Rác thải, phế liệu "tập kết" tràn lan khiến khu vực này mất vệ sinh và ngổn ngang.
Ngay cạnh tấm biển cảnh báo không vứt rác bị ngập đầy phế liệu. Các tấm đệm, chiếu... bị vứt bỏ được sắp xếp cạnh nhau thành lối đi.
Thậm chí, xuất hiện cả tấm biển "vứt rác ra hồ" viết tay được treo trong ngõ 364 Giải Phóng, cho phép cư dân tại đây vứt rác thải. Theo ông Trần Văn Hoàng, người dân sinh sống gần khu vực này, tình trạng đổ phế liệu, rác thải ra hồ đã diễn ra nhiều năm, dân ở đây không rõ ai làm. Tuy nhiên nhiều người tiện thay thường xuyên vứt rác sinh hoạt ra đây khiến tình trạng ô nhiễm kéo dài quá lâu.
Tại một điểm ven hồ trong ngách 5 ngõ 175 Định Công, phần lấn chiếm ăn ra lòng hồ tới 10m.
Người phụ nữ trong hình cho biết, bà trồng rau tăng gia ven hồ, ngay cạnh một điểm ngập phế thải. Trưa 31/10, phát hiện đám cháy ở khu lấn chiếm sắp lan đến dãy nhà dân, bà múc từng xô nước để dập lửa. "Không rõ ai là người san lấp trộm nhưng cứ lâu lâu họ lại tập kết đốt phế liệu một lần khiến khói và lửa cháy lan gần vào khu dân cư. Thật sự rất nguy hiểm vì có thể gây cháy lớn", bà bức xúc nói.
Quanh khu vực ngõ 364 Giải Phóng, phần lớn đường ra hồ được quây tôn kín mít. Một số hộ dân làm cổng ngăn cách, có khóa trái để hạn chế người đi lại.
Khu vực Đầm Đỗi có nguồn gốc là đất nông nghiệp giao cho các hộ xã viên theo Nghị định 64/NĐ-CP để sản xuất nông nghiệp với diện tích khoảng 104.105m2, là khu vực ruộng trũng và đất mặt nước. Hiện, nơi đây đứng trước tình cảnh có thể bị xóa sổ trước nạn đổ trộm phế thải và san lấp mặt đầm.
Bộ Công an đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ Asia Life, xác định 13 sản phẩm thực phẩm giả, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng kiểm tra nếu đã sử dụng.
“Vấn đề không chỉ nằm ở an toàn thực phẩm mà còn liên quan đến kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và hiệu lực quản lý nhà nước”, ông Minh nhấn mạnh.
Trong khủng hoảng niềm tin, điều quan trọng nhất là minh bạch. Doanh nghiệp càng chủ động công khai quy trình, truy xuất nguồn gốc, càng giúp phụ huynh yên tâm.
Việc khách mua hàng dù đã trả tiền nhưng chỉ nhận được giấy hẹn, được cho là một hình thức giao dịch khác hoàn toàn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục chưa hoàn thiện nhưng nhiều căn nhà “siêu mỏng, siêu méo” đã mọc lên, làm dấy lên lo ngại về an toàn và quy hoạch.