Hà Nội: Bé sơ sinh có biểu hiện ngộ độc thuốc trầm cảm từ mẹ

Một sản phụ ở Hà Nội có tiền sử điều trị trầm cảm 2 năm nay, khi cháu bé vừa chào đời đã có các biểu hiện bất thường, nghi ngộ độc thuốc trầm cảm…

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội) vừa cấp cứu cho một bé sơ sinh mới chỉ 5 ngày tuổi, có biểu hiện ngộ độc thuốc trầm cảm.

Bé V. được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh - Ảnh: ANTD

Bé V. được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh - Ảnh: ANTD

Cụ thể, bé N.T.V (5 ngày tuổi) là con thứ hai trong gia đình. Bé được sinh ra bằng phương pháp đẻ mổ khi người mẹ mang thai ở tuần 38. Khi sinh, bé V nặng 3,8kg và được tiếp xúc da kề da với mẹ.

Tuy nhiên, sau khi sinh, bé V. không khóc to mà chỉ nhắm mắt nằm trên bụng mẹ. Các bác sĩ Khoa Sản đã sơ cứu, kích thích cho trẻ khóc; đồng thời, cho bé thở ôxy và chuyển lên Khoa Nhi - Sơ sinh.

Tại Khoa Nhi - Sơ sinh, bé V được thở ôxy nên hồng hào, vận động tốt nhưng mắt nhắm, kích thích đau cũng không chịu mở, nhịp thở chậm đều và có các cơn ngừng thở ngắn. Bé được chẩn đoán suy hô hấp sơ sinh, theo dõi chậm tiêu dịch phổi.

Qua khai thác tiền sử, mẹ bé đã điều trị trầm cảm 2 năm nay, hiện vẫn đang sử dụng thuốc theo đơn. Các bác sĩ nhận thấy có thể đây là trường hợp sơ sinh ngộ độc thuốc trầm cảm từ mẹ.

Bé đã được làm các xét nghiệm máu, chụp X-quang tim phổi, siêu âm tim… Kết quả khí máu nhiễm toan hô hấp, X-quang phổi chưa được nở tốt. Bé đã được thở máy CPAP giúp nở phổi.

Sau 6 tiếng làm lại xét nghiệm khí máu, các chỉ số đều được cải thiện. Sau 24 giờ điều trị, bé đã được cai thở máy, tỉnh hoàn toàn, khóc to, ăn bú bình thường và ra viện sau 4 ngày điều trị.

Thuốc chống trầm cảm được sử dụng giúp cải thiện các triệu chứng của trầm cảm bằng cách làm thay đổi sự cân bằng của một số chất hóa học trong não. Tuy nhiên, thuốc chống trầm cảm có thể gây ra những tác dụng bất lợi, ảnh hưởng tới sức khỏe của bệnh nhân, đặc biệt là với phụ nữ mang thai.

Sinh non: Các nghiên cứu cho thấy rằng uống thuốc sau ba tháng đầu có thể dẫn đến tăng huyết áp thai kỳ, tăng nguy cơ sảy thai và sinh non. Những bé sinh ra trước 37 tuần có khả năng mắc phải các vấn đề về sức khỏe.

Thoát vị rốn: Nhiều nghiên cứu lại chỉ ra rằng việc uống thuốc trầm cảm khi mang thai có thể làm tăng nguy cơ bị thoát vị rốn sơ sinh. Thoát vị rốn là tình trạng một phần ruột lộ ra ngoài ở rốn và làm rốn phồng lên. Tình trạng này có thể dẫn đến tổn thương khoang bụng, cơ quan và nhiễm trùng.

Việc uống thuốc trầm cảm khi mang thai có thể gây ra các dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Do đó, trước khi dùng, bác sĩ sẽ nói rõ cho bạn biết những rủi ro có thể xảy ra. Một chế độ ăn uống lành mạnh với các chất bổ sung phù hợp và lối sống năng động cũng có thể giúp ngăn ngừa trầm cảm.

Theo Đời sống
back to top