Giáo dục giới tính cho trẻ từ 3 -5 tuổi

(khoahocdoisong.vn) -Trẻ từ 3 - 5 tuổi sẽ được giáo dục giới tính với thực hiện “5 không”, “4 xin phép”; quy tắc 5 ngón tay; cách gọi tên các bộ phận trên cơ thể, cách bảo vệ chăm sóc và vệ sinh.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi Phòng GD&ĐT các quận, huyện và hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc trên địa bàn về việc triển khai chương trình GD giới tính cho trẻ từ 3-5 tuổi.

Mục đích của chương trình nhằm giúp trẻ biết bảo vệ bản thân trước nguy cơ xâm hại, ngay cả khi không có cha mẹ và người chăm sóc trẻ bên cạnh; Giúp trẻ hiểu về cơ thể mình, qua đó biết tôn trọng mình, tôn trọng người khác.

Đồng thời, giúp giáo viên có kiến thức, kỹ năng và phương pháp về GD giới tính cho trẻ một cách khoa học; Có kiến thức và kỹ năng để trao đổi với phụ huynh, người chăm sóc trẻ và tổ chức các hoạt động GD giới tính cho trẻ theo từng độ tuổi;

Đối với cha mẹ và người chăm sóc trẻ sẽ có kiến thức và hiểu biết về giáo dục giới tính cho trẻ; Quan tâm và thường xuyên trao đổi với trẻ về vấn đề sinh lý, giới tính; Thay đổi quan điểm, phối hợp tốt hơn với nhà trường trong việc GD giới tính cho trẻ.

Nội dung chương trình gồm: Nhận biết giới tính bản thân, hiểu biết về các bộ phận trên cơ thể, cách thức bảo vệ, có kỹ năng xử lý tình huống và cách phòng tránh nguy hiểm;

Nhận biết giới tính cho trẻ, cách thức chăm sóc vệ sinh, bảo vệ cơ thể và xử lí tình huống; Kiến thức minh họa về vùng kín và phương thức bảo vệ;

Những nguyên tắc và giới hạn trong việc bảo vệ thân thể; Xử lý mối quan hệ chung trong khuôn khổ giới tính; Kỹ năng tự chăm sóc vệ sinh, bảo vệ các bộ phận trên cơ thể và cách  phòng tránh nguy hiểm;

Hướng dẫn trẻ thực hiện “5 không”, “4 xin phép”; quy tắc 5 ngón tay; cách gọi tên các bộ phận trên cơ thể, cách bảo vệ chăm sóc và vệ sinh.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top