Độc lạ loài cây có khả năng... "chết đi sống lại"

Khi không có nước, Tripogon loliiformis trở nên héo hon và phai nhạt màu, gần như đã chết. Tuy nhiên, thậm chí sau khi mất đi 95% nước, chúng vẫn có thể phục hồi khi được cung cấp nước.
Loai cay doc la co kha nang tai sinh than ky
Loài cây có khả năng "chết đi sống lại" đã gây ra nhiều trăn trở cho các nhà khoa học. Các nhà khoa học đã tìm ra bí mật của hiện tượng này sau nhiều năm nghiên cứu.
Loai cay doc la co kha nang tai sinh than ky-Hinh-2
Loài cỏ này, được biết đến với tên khoa học là Tripogon loliiformis, có khả năng chịu đựng khô hạn trong thời gian dài.
Loai cay doc la co kha nang tai sinh than ky-Hinh-3
Khi không có nước, chúng trở nên héo hon và phai nhạt màu, gần như đã chết.
Loai cay doc la co kha nang tai sinh than ky-Hinh-4
Tuy nhiên, thậm chí sau khi mất đi 95% nước, chúng vẫn có thể phục hồi khi được cung cấp nước.
Loai cay doc la co kha nang tai sinh than ky-Hinh-5
Bí mật của sự tái sinh này nằm ở việc loại cây này tích trữ một loại đường gọi là trehalose trong thân cây.
Loai cay doc la co kha nang tai sinh than ky-Hinh-6
Khi cảm thấy mất nước, cây sẽ tự động tích trữ trehalose và kích hoạt quá trình phục hồi khi cần thiết.
Loai cay doc la co kha nang tai sinh than ky-Hinh-7
Quá trình này, được gọi là autophagy, giúp tế bào tự tái tạo và loại bỏ độc tố gây hại khi gặp khô hạn.
Loai cay doc la co kha nang tai sinh than ky-Hinh-8
Công bố này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong nghiên cứu di truyền học mà còn mở ra triển vọng phát triển các giống cây trồng có khả năng chịu đựng biến đổi khí hậu và tăng năng suất.

Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ cái cây mọc ngược khiến các nhà thực vật học bối rối.

Theo Đời sống
back to top