Điểm mới khi hạ điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Hà Nội năm 2021

(khoahocdoisong.vn) - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 cho một loạt THPT công lập không chuyên năm học 2021 - 2022.

Trong số những trường hạ điểm chuẩn, có những trường thuộc "tốp đầu" như Trường THPT Chu Văn An hạ điểm chuẩn từ 53,3 xuống còn 52,3 điểm; THPT Yên Hòa và THPT Nguyễn Thị Minh Khai cùng hạ điểm chuẩn là 0,5 điểm. Trường THPT Yên Hòa hạ điểm chuẩn xuống còn 49,5 điểm và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai hạ điểm chuẩn xuống còn 48,5 điểm.

Năm nay là năm đầu tiên Hà Nội cho phép khi hạ điểm chuẩn, các trường THPT công lập được phép nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển. Đây là điểm mới so với các năm trước, khi có điểm chuẩn bổ sung thì chỉ áp dụng với những học sinh đã đăng ký nguyện vọng 1 vào trường.

Một điểm mới trong tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm nay là thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng, nhiều hơn năm ngoái 1. Nếu trượt nguyện vọng 1, thí sinh sẽ được xét tuyển nguyện vọng 2, nhưng phải có điểm cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1 điểm. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 2, các em được xét tuyển nguyện vọng 3, nhưng phải có điểm cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2 điểm.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, nếu trúng tuyển với mức điểm chuẩn bổ sung, học sinh đến trường đã xác nhận nhập học (nếu có) để làm thủ tục hủy xác nhận nhập học. Sau đó, học sinh đến trường trúng tuyển bổ sung làm thủ tục xác nhận nhập học và nộp hồ sơ theo quy định.

Việc tiếp nhận đối với học sinh trúng tuyển bổ sung được thực hiện theo hình thức nhập học trực tiếp, thời gian là ngày 12/7 (trong giờ hành chính).

Thông tin từ Sở GD&ĐT cho biết, tính đến sau 24h ngày 3/7/2021, tỷ lệ hồ sơ xác nhận nhập học lớp 10 thành công của toàn thành phố đạt 98,8% trong tổng số học sinh trúng tuyển theo điểm chuẩn đã được Sở duyệt.

Hệ thống vận hành ổn định, không xảy ra hiện tượng nghẽn mạng trong 3 ngày thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến. Ngoài hình thức xác nhận nhập học trực tuyến qua Cổng thông tin tuyển sinh, các thí sinh còn có thể đến trường trực tiếp làm thủ tục xác nhận nhập học lớp 10.

Qua thống kê, trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022, toàn thành phố có 19 học sinh lớp 9 trúng tuyển nhiều nhất 5 nguyện vọng. Trong số đó, Trường THPT Giảng Võ (quận Ba Đình) có 13 học sinh đỗ 5 nguyện vọng.

Ngoài ra, còn có 68 học sinh đỗ nhiều nhất 4 nguyện vọng, gồm học sinh thuộc các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Long Biên, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Đống Đa và huyện Thanh Trì.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top