Đi cấp cứu sau khi chạm vào dây sạc điện thoại đang cắm

Đang ngủ trưa, bé V. vô tình chạm chân vào sạc điện thoại đang cắm điện. Phát hiện cháu co giật, mất ý thức, người nhà lập tức ngắt nguồn điện và đưa bé đi cấp cứu.

Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh vừa cấp cứu kịp thời trường hợp cháu gái N.H.B.V (10 tuổi, xã Phú hộ, thị xã Phú Thọ) bị điện giật từ dây sạc điện thoại.

Qua khai thác thông tin gia đình cho biết, trước thời điểm nhập viện 20 phút, khi ngủ trưa, bé V. vô tình chạm chân vào sạc điện thoại đang cắm điện. Phát hiện cháu co giật, mất ý thức, người nhà lập tức ngắt nguồn điện và đưa bé đi cấp cứu.

Bé gái 10 tuổi nguy kịch sau khi chạm vào dây sạc điện thoại đang cắm. Ảnh minh họa

Bé gái 10 tuổi nguy kịch sau khi chạm vào dây sạc điện thoại đang cắm. Ảnh minh họa

Tại thời điểm cấp cứu các bác sĩ nhanh chóng xử trí bằng truyền dịch, cho thở oxy. Sau 20 phút hồi sức tích cực, sức khỏe bệnh nhi ổn định, tỉnh táo, không khó thở, không đau ngực, các chỉ số sinh tồn về mức bình thường.

Để tránh những rủi ro không đáng có do sạc điện thoại, bác sĩ khuyến cáo người dân cần cẩn trọng và ý thức hơn khi sử dụng thiết bị sạc, nhất là gia đình có con nhỏ. Sạc sau khi sử dụng cần rút khỏi nguồn điện, bảo quản cẩn thận, không vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, không sạc qua đêm, nơi sạc cần cách xa người và vật liệu dễ cháy.

Không nên dùng điện thoại khi ngồi cạnh khu vực tỏa ra lượng nhiệt lớn như bếp lò, dưới trời nắng nóng... khiến thiết bị có thể hấp thụ nhiệt, nóng lên và phát nổ. Nên sử dụng thiết bị công nghệ chính hãng, có kiểm duyệt an toàn.

Khi phát hiện trẻ bị giật điện, cần tách trẻ với nguồn điện như ngắt cầu dao, dùng gậy gỗ gạt dòng điện một cách nhanh nhất có thể, sau đó đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Theo Đời sống
back to top