Mới đây, Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark (Đồng Nai) đã tiếp nhận hai ca dị vật hậu môn.
Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân T, 40 tuổi, (ở Long Thành, Đồng Nai), nhập viện trong tình trạng đau hậu môn đột ngột, sờ thấy một vật lạ ở hậu môn, cố gắng lấy ra nhưng đau dữ dội và dị vật cắm rất sâu.
![]() |
Dị vật lưỡi câu trong hậu môn bệnh nhân. Ảnh BVCC |
Qua khai thác bệnh sử được biết, trước đó 1 ngày bệnh nhân có đi tiệc và ăn món ăn có bao tử cá.
Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, đội ngũ bác sĩ xác nhận dị vật là móc câu cá loại lớn, cắm sâu vào hậu môn, cách bờ hậu môn 2-3 cm và không thể gắp ra được bằng nội soi.
Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu, dị vật móc câu được lấy ra toàn vẹn, bác sĩ đã cầm máu kỹ và kiểm tra không tổn thương cơ thắt hậu môn cũng như không thủng trực tràng.
Trường hợp thứ hai là bệnh nhân V, 39 tuổi (Biên Hòa, Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng đau hậu môn đột ngột.
Sau khi khám vùng hậu môn bác sĩ sờ thấy dị vật giống xương cá cắm sâu cách bờ hậu môn 3cm. Bệnh nhân được đi nội soi trực tràng ống mềm nhưng không thể gắp dị vật qua nội soi trực tràng và được phẫu thuật gắp ra một xương cá dài 2cm.
Cả hai người bệnh sau khi nằm theo dõi tại bệnh viện 2 ngày đều xuất viện trong tình trạng ổn định, hết đau hậu môn và trung đại tiện bình thường.
Theo BSCKI Lâm Kim Ngân, chuyên khoa Ngoại tổng quát, khuyến cáo mọi người khi ăn những thức ăn có nhiều xương như cá, gà, vịt... nên lựa kỹ xương, nhai kỹ, tránh tình trạng hóc xương hoặc dị vật ống tiêu hoá. Rất nhiều trường hợp thủng đường tiêu hoá do dị vật là xương động vật, gây ra những hậu quả đáng tiếc.
Nếu bị các bệnh lý về hậu môn trực tràng nên được thăm khám và bác sĩ tư vấn những phương pháp điều trị đúng, không nên áp dụng các bài thuốc nhân gian truyền miệng, đắp lá cây hoặc cho những vật lạ vào hậu môn để trị bệnh.
Tránh vì cảm giác tò mò hoặc bạn bè rủ rê mà cho vật lạ vào hậu môn để tìm cảm giác mới bởi vì vùng hậu môn rất nhạy cảm và dễ tổn thương, rất dễ trầy xước, chảy máu thậm chí đâm thủng và gây áp xe, nhiễm trùng....
Với những đối tượng như trẻ em, người già, bệnh nhân tâm thần... nên được để ý kỹ khi ăn và tránh để tự nhét vật lạ vào các lỗ tự nhiên... Khi phát hiện dị vật trong hậu môn trực tràng nên đến khám bác sĩ chuyên môn ngay, tránh tự ý thụt tháo hoặc tự lấy ra mà vô tình làm dị vật đâm vào sâu hơn hoặc tổn thương nặng nề hơn.