Đại học Quốc Tế Bắc Hà: Lấy đất như mua rau, thay hiệu trưởng như... thay áo

(khoahocdoisong.vn) - Chưa có quyết định thành lập trường, Đại học Quốc tế Bắc Hà đã được tỉnh Bắc Ninh cấp 15ha để xây dựng trường. Trong 12 năm hoạt động, trường đã đổi đến 7 hiệu trưởng.

Chưa khai sinh đã cấp đất?    

Ngày 05/02/2007, Ban Điều hành dự án xây dựng Đại học Quốc tế Bắc Hà có đơn xin giao đất triển khai dự án. Hai ngày sau, ngày 07/02/2007, UBND thị trấn Lim có Công văn số 14/CV-UB, cùng ngày UBND xã Liên Bão có Công văn số 25/CV-UB đề xuất về nguyện vọng của Trường.

Một ngày sau đó nữa, ngày 08/02/2007, UBND huyện Tiên Du có Công văn số 81/CV-UBND đồng ý với đề xuất. Sang ngày 10/01/2007, Sở Xây dựng có văn bản 01/CCQH đồng ý gửi UBND tỉnh Bắc Ninh. Tương tự, ngày 14/02/2007, Sở TNMT có tờ trình số 30/TT-QHKH gửi và đề nghị UBND tỉnh xem xét về đề nghị giao đất cho Đại học Quốc tế Bắc Hà.

Sang ngày 15/02/2007 UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số  264/QĐ-UBND, thu hồi đất và giao đất tại huyện Tiên Du cho Ban Điều hành dự án xây dựng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà.

Như vậy, từ khi Ban Điều hành dự án xây dựng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà có đơn xin giao đất, đến khi UBND tỉnh ban hành Quyết định giao đất chỉ vỏn vẹn 10 ngày (5/2/2007 - 15/2/2007).

Chi tiết rất đặc biệt, ngày 10/10/2007, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1369/QĐ-TTg về việc Thành lập Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tại Bắc Ninh. Tức là, Đại học Quốc tế Bắc Hà đã thành lập vào thời điểm 8 tháng sau khi UBND tỉnh Bắc Ninh giao đất để xây dựng trường. Nói cách khác, Đại học Quốc tế Bắc Hà được giao đất "xây nhà" trước cả khi ra đời. 

Hiện trạng Khu đất15 ha mà UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho trường ĐH Quốc tế Bắc Hà để xây dựng cở sở vật chất, khi trường còn chưa được khai sinh

Hiện trạng Khu đất15 ha mà UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho trường ĐH Quốc tế Bắc Hà để xây dựng cở sở vật chất, khi trường còn chưa được khai sinh 

Việc hanh thông không dừng lại ở đó, một năm sau, ngày 20/6/2008, UBND tỉnh Bắc Ninh đã cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng 15ha cho Đại học Quốc tế Bắc Hà tại khu quy hoạch “Làng đại học và nghiên cứu khoa học” thuộc huyện Tiên Du.

Tới ngày 26/1/2010, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 161/QĐ-UBND, thu hồi 5.720,3m2 đất, tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du và giao cho Đại học Quốc tế Bắc Hà để xây dựng đường vào trường.

Cấp 15ha đất khi chưa "khai sinh", thu hồi hơn 0,5ha đất để làm đường vào trường, vì sao thủ tục cho Đại học Quốc tế Bắc Hà lại hanh thông và thần tốc đến vậy? Nếu nhìn vào danh sách HĐQT của trường, sẽ thấy đều là những tên tuổi đầy kinh nghiệm, từng trải qua các chức vụ quản lý trong bộ máy chính quyền. Không bàn tới yếu tố thân quen, rõ ràng những kinh nghiệm thu được trong qua trình công tác đã phát huy tác dụng, giúp các thành viên HĐQT Đại học Quốc tế Bắc Hà có thể giải quyết thủ tục với tốc độ cực nhanh cho trường.

Cụ thể, theo quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công nhận HĐQT Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT của trường là bà Trần Thị Tâm Đan, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng từ Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch HĐQT trường là ông Ngô Đình Loan, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Trong thành phần HĐQT trường còn có ông Trịnh Khôi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh thời điểm đó.

Tất nhiên, đó là thuận lợi cực lớn, đảm bảo cho trường khi chính thức ra đời lập tức có thể hoạt động tốt. Nhưng với từng ấy ưu đãi, kết quả hoạt động của Đại học Quốc tế Bắc Hà lại không hẳn là tốt.

12 năm đổi... 7 hiệu trưởng

Ngày 28/11/2011, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định số 1523/QĐ-UBND, công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học quốc tế Bắc Hà đối với PGS.TS Nguyễn Lê Ninh. Cùng ngày, UBND tỉnh Bắc Ninh  cũng ban hành quyết định số 1524/QĐ-UBND Công nhận miễn nhiệm chức danh Hiệu trưởng của Trường đối với GS.TSKH Huỳnh Hữu Tuệ.

2 năm sau, ngày 26/04/2013, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định số 505/QĐ-UBND, công nhận miễn nhiệm chức danh Hiệu trưởng, trường Đại học Quốc tế Bắc Hà với PGS.TS Nguyễn Lê Ninh. Cùng ngày, UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định 506/QĐ-UBND, công nhận chức danh Hiệu trưởng, trường Đại học quốc tế Bắc Hà với PGS.TS Lê Văn Một.

Hình ảnh buổi lễ nhận chức Hiệu trưởng của TS. Vũ Đình Giáp (nguồn iubh.edu.vn)

Hình ảnh buổi lễ nhận chức Hiệu trưởng của TS. Vũ Đình Giáp (nguồn iubh.edu.vn)

Ngay sau đó, PGS.TS Lê Văn Một cũng được được miễn nhiệm chức danh Hiệu trưởng, để thay bằng PGS.TS Phạm Văn Hòa. Không lâu, PGS.TS Phạm Văn Hòa tiếp tục "được" miễn nhiệm, và thay vào đó là PGS.TS Nguyễn Đình Hóa (Quyết  định số 964/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh).

Cũng chỉ một năm sau, ngày 27/10/2017, PGS.TS Nguyễn Đình Hóa tiếp tục được miễn nhiệm, thay bằng PGS.TS. NGƯT Nguyễn Quốc Trung, sinh ngày 19/02/1949 làm Hiệu trưởng Đại học Quốc tế Bắc Hà (Quyết định Số: 1547/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh).

Gần nhất, tại địa chỉ iubh.edu.vn đưa tin, ngày 2/10/2019, tại văn phòng Đại học Quốc tế Bắc Hà diễn ra buổi gặp mặt của HĐQT, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ chủ chốt nhà trường, để chào đón tân Hiệu trưởng: TS. Vũ Đình Giáp.

Chủ tịch HĐQT trường - PGS.TS Trần Thị Tâm Đan - đã trao quyết định bổ nhiệm TS. Vũ Đình Giáp làm hiệu trưởng. Tại buổi lễ, TS.Vũ Đình Giáp đã phát biểu cảm ơn PGS.TS Trần Thị Tâm Đan - người lãnh đạo, người quản lý, người thầy đã tin tưởng giao trọng trách, cảm ơn HĐQT đã tín nhiệm, cảm ơn các cán bộ, giảng viên đã dành cho tân Hiệu trưởng những tình cảm hết sức chân thành, trân trọng. Kết thúc, tân Hiệu trưởng nguyện sẽ cố gắng hết mình vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà.

Tuy nhiên, đến ngày 2/10/2019, tại cổng thông tin UBND tỉnh Bắc Ninh chưa hề đăng tải quyết định miễn nhiệm PGS.TS. NGƯT Nguyễn Quốc Trung khỏi chức vụ Hiệu trưởng, và quyết định công nhận TS.Vũ Đình Giáp làm Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà.

Được biết, TS. Vũ Đình Giáp nguyên Chủ tịch Công đoàn của Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa nhận quyết định nghỉ hưu.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top