Đại biểu QH Nguyễn Anh Trí: Cần ưu tiên tìm nguồn văcxin riêng cho trẻ em

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng, cần phải có văcxin riêng dành cho trẻ em, chứ không đơn giản chỉ là giảm liều văcxin của người lớn để tiêm cho trẻ.

Văcxin còn để giúp trẻ sớm được đến trường

Cho đến thời điểm này, tại một số địa phương đã triển khai việc tiêm văcxin cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Tiêm văcxin có ý nghĩa thế nào trong việc bảo vệ trẻ trước bệnh dịch, có nên tiêm văcxin cho trẻ không, loại văcxin nào sẽ an toàn với trẻ… là những băn khoăn của nhiều phụ huynh.

dai-bieu-nguyen-anh-tri.jpg
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Mai Loan.

Trao đổi với PV KH&ĐS bên hành lang Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, GS.TS Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho biết, văcxin là một biện pháp quan trọng bậc nhất tạo ra miễn dịch cộng đồng, giúp mỗi cá nhân chủ động, tự bảo vệ được mình trước dịch bệnh. Ngoài ra. còn bảo vệ cộng đồng tránh lây lan.

Trong giai đoạn đầu của đại dịch, văcxin cho trẻ em chưa được quan tâm nhiều, do cho rằng, virus ít lây lan ở đối tượng trẻ em. Tuy nhiên, khoảng 3-4 tháng trở lại đây, với chủng mới của virus SARS CoV-2 lây lan rất nhanh, kể cả trên đối tượng trẻ em thì vấn đề văcxin cho trẻ em được chú ý.

Và một lý do quan trọng nữa, là trải qua một thời gian học trực tuyến (không chỉ với Việt Nam) đã cho thấy những hạn chế, hiệu quả thấp. Ngoài ra, còn có nhiều ảnh hưởng xấu, có thể giờ chưa thể hiện rõ, mà phải sau này.

Chính vì vậy, việc phải có văcxin tiêm cho trẻ em đã trở thành vấn đề cấp thiết, được quan tâm, không chỉ là để bảo vệ sức khỏe cho các em, mà một điều quan trọng nữa để các em trở lại học trực tiếp tại trường.

Cần phải có văcxin riêng cho trẻ em

Tuy nhiên, cùng với đó, một vấn đề cũng cần được quan tâm, là tiêm văcxin nào cho trẻ. Theo GS. TS Nguyễn Anh Trí, hiện nay, có nhiều loại văcxin COVID-19 dành cho người lớn và với người trên 18 tuổi.

"Nhưng văcxin của trẻ em không phải đơn giản là lấy văcxin của người lớn rồi giảm liều đi, giống như việc người lớn 60kg thì tiêm 2ml và tiêm cho trẻ 30kg thì giảm liều lượng đi một nửa (1ml). Điều đó chỉ đúng về mặt khối lượng, cân nặng chứ không đúng về hàm lượng và điều quan trọng là chưa chắc đúng về cơ chế", đại biểu Nguyễn Anh Trí nói.

Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, như ông được biết, hiện nay thế giới đang tăng tốc tìm ra loại văcxin phù hợp cho trẻ em về mặt cơ chế, kháng chế, liều lượng, thời điểm tiêm và thậm chí là có tiêm nhắc lại hay không…

Điều đó cho thấy, văcxin dành cho người lớn và trẻ em là khác nhau, thế giới họ đã nhận biết điều này.

Đối với Việt Nam, GS Nguyễn Anh Trí cho rằng, Bộ Y tế phải thường xuyên cập nhật những thông tin từ quốc tế, có chiến lược ngoại giao văcxin phù hợp để sớm nhất tiếp cận được nguồn văcxin cho trẻ em, từ đó, có đề xuất với Chính phủ có thể đặt mua sớm. Bởi hiện nay nhu cầu nhiều, trong khi sản xuất ít, cung cầu không gặp nhau.

"Và phải triển khai việc này càng sớm càng tốt, phải coi đây là một ưu tiên trong giai đoạn này", đại biểu đoàn Hà Nội nhấn mạnh.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top