Cháo vỏ lạc + gan lợn chữa thiếu máu

(khoahocdoisong.vn) - Cháo gạo nếp, gan lợn, vỏ lạc có tác dụng bổ huyết, dưỡng huyết, dùng cho những trường hợp thiếu máu thuộc thể "huyết hư".

Hỏi: Tôi thường xuyên hoa mắt, chóng mặt, đi khám được kết luận thiếu máu. Có người mách tôi nấu cháo vỏ lạc với gan lợn để ăn. Xin KH&ĐS cho biết cách chế biến và công dụng của món ăn này.

Nguyễn Minh Thảo (Hà Nội)

BS Khánh Hoàng, Hội Đông y Việt Nam: Khi bị thiếu máu, ngoài việc tìm nguyên nhân để có biện pháp điều trị căn bản và triệt để, người bệnh cần được nuôi dưỡng hợp lý nhằm đem lại sự hồi phục nhanh chóng nhất.

Món cháo bạn hỏi được chế như sau: Vỏ lụa hạt lạc 50g, gan lợn 100g, gạo nếp 50g, gừng tươi và gia vị vừa đủ. Gan lợn làm sạch thái miếng, gạo nếp đãi kỹ ngâm qua, gừng thái chỉ, hành cắt đoạn. Cho gạo nếp và vỏ lạc vào nồi ninh thành cháo, sau đó bỏ gan lợn và gừng vào đun sôi chừng 10 phút là được, chế thêm gia vị, chia ăn nóng vài lần trong ngày.

Công dụng: Bổ huyết dưỡng huyết, dùng cho những trường hợp thiếu máu thuộc thể "Huyết hư" biểu hiện bằng các triệu chứng như mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt nhiều, sắc mặt, môi, móng tay và lưỡi trắng nhợt, hay hồi hộp tức ngực, kinh nguyệt lượng ít sắc nhạt hoặc bế kinh...

Trong bài, gan lợn có công năng bổ can dưỡng huyết, vỏ lạc hoà vị nhuận phế, bổ huyết chỉ huyết phối hợp với gạo nếp, gừng tươi để kiện tỳ ích vị, nâng cao năng lực hoạt động của hệ tiêu hoá và tạo cảm giác ngon miệng

Theo Đời sống
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top