Ngày 24/3, khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, nhờ phẫu thuật và cấp cứu kịp thời, bệnh viện đã cứu sống người bệnh chấn thương sọ não nguy kịch.
Theo đó, bệnh viện tiếp nhận người bệnh nữ trung niên, chưa rõ danh tính, vào viện trong tình trạng lơ mơ, vật vã kích thích. Ngay lập tức, người bệnh được chụp cắt lớp vi tính (CLVT) sọ não, phát hiện có ổ dập não, tụ máu dưới màng cứng và vỡ xương sọ.
Sau khi xử trí sơ cấp cứu, lấy máu xét nghiệm, khoảng 15 phút từ khi tiếp nhận, người bệnh diễn biến trở nặng, dần đi vào hôn mê và giãn đồng tử hai bên nhanh chóng.
Đánh giá đây là trường hợp tối cấp cứu, người bệnh được chỉ định đặt ống nội khí quản, thở máy và chụp CLVT sọ não lần 2.
Mặc dù chưa xác định được danh tính và người nhà của người bệnh nhưng với việc khối máu tụ tăng lên nhiều kèm phù não, sau khi hội chẩn Lãnh đạo bệnh viện và các chuyên khoa liên quan, người bệnh được chỉ định mổ tối cấp cứu để giải áp và lấy khối máu tụ nội sọ, cầm máu cứu sống người bệnh.
Sau 3 giờ phẫu thuật, người bệnh được chuyển sang phòng điều trị hồi sức tích cực của khoa Gây mê hồi sức. Lúc này, người nhà đến và cho biết, người bệnh là chị N.T.O, 45 tuổi, ở xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, Thái Nguyên.
Sau 5 ngày điều trị, hồi sức tích cực và chăm sóc toàn diện, chị O đã được rút ống nội khí quản, tỉnh táo và chuyển về điều trị nội trú tại khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống. Hiện tại, tình trạng sức khỏe chị O đã ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng và tự sinh hoạt cá nhân tại giường.
![]() |
Chấn thương sọ não nguy kịch, người bệnh 45 tuổi hồi phục thần kỳ - Ảnh BSCC |
ThS.BS Vũ Ngọc Giang, khoa Ngoại Thần kinh – Cột sống, thành viên kíp phẫu thuật cho biết, lúc tiếp nhận người bệnh, qua thăm khám lâm sàng và phim chụp CLVT sọ não ban đầu, chưa có chỉ định phẫu thuật nhưng tiên lượng khả năng bệnh sẽ chuyển biến xấu nhanh.
Bằng kinh nghiệm chuyên môn, các bác sĩ và điều dưỡng của khoa đã xử trí, theo dõi rất sát sao, khẩn trương và kịp thời đưa ra quyết định phẫu thuật cấp cứu người bệnh.
Trong ca phẫu thuật, toàn ê-kíp vừa phải đảm bảo tối đa nguy cơ mất máu vừa phải nhanh chóng mở sọ lấy máu tụ cầm máu cho người bệnh. Theo đó, các phẫu thuật viên đã làm việc rất tập trung vì mỗi phút trôi qua đều là ranh giới sinh - tử của người bệnh.
ThS.BS Vũ Ngọc Giang (khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên)