Cần lên án mạnh mẽ hành vi nữ sinh đánh nhau vì chê màu đôi giày

(khoahocdoisong.vn) - Liên quan đến vụ việc nữ sinh đánh nhau vì chê màu đôi giày, ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT cho biết, cần phải lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực này.

Vào đúng ngày 20/10. mạng xã hội lan truyền clip dài gần 2 phút cảnh học sinh đánh nhau còn mặc nguyên đồng phục. 

Clip quay lại cảnh 2 nữ học sinh túm tóc đấm đá nhau liên tục. Mặc dù sự việc xảy ra có rất đông học sinh đứng xung quanh nhưng không ai can ngăn. Ngược lại, nhóm bạn còn hò hét, xúi giục "đánh nó, đạp nó, đạp mạnh lên, đánh chết nó đi". 

Theo xác minh, sự việc học sinh đánh nhau trên xảy ra ở trường THCS Lê Quý Đôn (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Ngay sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nữ sinh đánh nhau, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương đã gửi công văn số 2203, đề nghị lãnh đạo Phòng GD&ĐT thị xã Bến Cát làm rõ vụ việc.

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương yêu cầu tại buổi sinh hoạt đầu tuần vào ngày 28/10 tới, các trường học trên địa bàn sẽ phân tích, rút kinh nghiệm cho toàn thể học sinh.

Từ đây, các trường tuyên truyền, giáo dục học sinh xây dựng văn hóa học đường, điều chỉnh cách ứng xử theo chuẩn mực đạo đức xã hội.

Ông Bùi Văn Linh,Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo - cho biết sự việc ở Bình Dương tuy xảy ra ngoài trường học, là hành vi bạo lực cần phải lên án mạnh mẽ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là nhóm học sinh này mâu thuẫn với nhau vì chê màu sắc của đôi giày của một bạn nữ.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top