Cần có Luật Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ

y là ý kiến của các đại biểu tại hội thảo “Đề xuất một số nội dung chính của Dự án Luật Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ” do Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tổ chức ngày 20/12, tại Hà Nội.

Các đại biểu khẳng định Việt Nam cần có luật Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ.

Tại hội thảo, các tham luận quan trọng như báo cáo đề dẫn về sự cần thiết ban hành Luật phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, giới thiệu Luật và mô hình phổ cập của các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là báo cáo đề xuất một số nội dung chính của Luật Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ… đã thu hút được sự quan tâm của các chuyên gia, các nhà khoa học.

Các nhà quản lý, các nhà khoa đều khẳng định việc phổ biến kiến thức về KH&CN có vai trò rất lớn nhưng chưa thực sự được chú trọng. Vì vậy việc xây dựng bộ luật này là nhu cầu thiết yếu, là đòi hỏi cấp thiết, tạo hành lang pháp lý cho việc thúc đẩy việc phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ…

Thu Hà

Theo Đời sống
back to top