Cái hóa thành công ngón tay bị đứt lìa do tai nạn

Ngày 7/6, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương - chỉnh hình, vừa phẫu thuật cái hoá ngón 1 thành công cho bệnh nhân bị đứt mất ngón 1.
Hình ảnh trong lúc phẫu thuật nối ngón tay

Hình ảnh trong lúc phẫu thuật nối ngón tay

Trước đó, bệnh nhân Phạm N. P. (49 tuổi, ngụ huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nhập cấp cứu trong tình trạng vết thương phức tạp ở bàn tay trái do bị cưa máy cắt. Cụ thể, bệnh nhân bị đứt lìa ngón 1 và ngón 3, dập nát ngón 4 và tổn thương ngón 2,5. Trong 2 ngón tay đứt lìa, ngón 1 đã bị mất tại hiện trường không tìm thấy chỉ còn ngón 3 mang theo vào cấp cứu.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn. Các bác sĩ trực khoa Ngoại chấn thương – chỉnh hình đánh giá tình trạng tổn thương và quyết định nối lại ngón tay đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu cho bệnh nhân.

Ngón tay được nối thành công, người bệnh có thể xuất viện

Ngón tay được nối thành công, người bệnh có thể xuất viện

Sau gần 5 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã nối thành công ngón 3 đứt rời vào ngón 1, cũng đồng thời xử lý các tổn thương của các ngón còn lại.

Theo ekip phẫu thuật: “Sở dĩ ekip quyết định nối ngón 3 vào ngón 1 là vì ngón tay cái chiếm tới 50% chức năng của bàn tay. Khi ở tư thế đối chiếu, nó kết hợp với 4 ngón tay dài tạo thành gọng kìm để cầm nắm, nhặt đồ vật. Chính vì vậy, các tổn thương gây mất ngón tay cái sẽ làm giảm chức năng bàn tay, ảnh hưởng trầm trọng đến lao động và sinh hoạt hàng ngày của người bệnh nên việc tái tạo ngón 1 là một điều rất quan trọng”.

Tuy nhiên, khi thực hiện nối rất khó khăn và phức tạp, vì bàn tay tổn thương phức tạp: các động mạch, tĩnh mạch của ngón tay bị đứt rời bị dập đoạn khá dài kèm theo sự không tương thích về kích thước lòng mạch của 2 miệng nối dẫn tới khâu nối mạch máu rất khó khăn và nguy cơ tắc mạch rất cao. Vì thế thời gian mổ kéo dài, đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ hơn.

Bên cạnh đó, với sự phối hợp nhịp nhàng của khoa Gây mê hồi sức, ekip đã kịp thời phẫu thuật nối ngón 3 đứt rời vào ngón 1 để đảm bảo chức năng bàn tay cũng như tính thẩm mỹ cho người bệnh.

Đến thời điểm hiện tại thì ngón 1 được cái hoá sống hoàn toàn, bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện./.

Theo Đời sống
back to top