Né camera giám sát, trộm gần 1 tỷ đồng của tiệm cầm đồ ở Đà Nẵng

Trong quá trình khám nhà đối tượng, Cảnh sát hình sự Đà Nẵng thu giữ nhiều thiết bị dùng để phá khóa cửa sắt cùng nhiều dây chuyền vàng, lắc vàng, nhẫn vàng, điện thoại các loại.
Nhị chỉ nơi cất giấu tài sản là vòng vàng, dây chuyền vàng, điện thoại... trộm được từ tiệm cầm đồ (ảnh CACC)

Nhị chỉ nơi cất giấu tài sản là vòng vàng, dây chuyền vàng, điện thoại... trộm được từ tiệm cầm đồ (ảnh CACC)

Chiều ngày 7/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Hồ Đức Nhị (42 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 3h00 ngày 19/5, cửa hàng dịch vụ cầm đồ VT. (trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị một đối tượng đột nhập và lấy đi một số tài sản và tiền mặt trị giá gần 1 tỷ đồng.

60 điện thoại Nhị trộm tại tiệm cầm đồ bị lực lượng công an thu giữ (ảnh CACC)

60 điện thoại Nhị trộm tại tiệm cầm đồ bị lực lượng công an thu giữ (ảnh CACC)

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng xác định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tài sản thiệt hại lớn, đối tượng gây án có thủ đoạn tinh vi như: né tránh hệ thống camera giám sát, thay đổi trang phục, phương tiện trong quá trình gây án và tẩu thoát...

Để tập trung lực lượng, phương tiện, kịp thời xác minh, làm rõ đối tượng gây án, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh, bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Hồ Đức Nhị (ảnh CACC)Đối tượng Hồ Đức Nhị (ảnh CACC)

Qua sàng lọc các đối tượng hình sự có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản trên địa bàn, Ban Chuyên án đưa Hồ Đức Nhị vào diện theo dõi. Đây là đối tượng nghiện ma túy, không nghề nghiệp, có nhiều bất minh về thời gian, kinh tế trước, trong và sau khi gây án.

Sau một thời gian xác minh, điều tra, Cơ quan công an xác định Nhị chính là đối tượng đã đột nhập cửa hàng dịch vụ cầm đồ VT. để trộm cắp tài sản. Tại Cơ quan điều tra, Hồ Đức Nhị đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng dịch vụ cầm đồ VT.

Tiến hành khám xét tại nhà của đối tượng ở phường Hòa Minh, Ban Chuyên án thu giữ được nhiều tang vật, tài liệu có liên quan gồm: 1 bình khò để phá khung cửa sắt; 60 điện thoại di động các loại; 22 dây chuyền vàng, lắc vàng, nhẫn vàng các loại.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top