Bỏng nặng vì giác hơi

Nữ bệnh nhân 42 tuổi đã bị bỏng cả ngực và vai phải trong quá trình giác hơi và phải cấp cứu chống sốc, giảm đau.

Theo đó, ngày 30/4, tại Trung Tâm cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hùng Vương Phú Thọ đã tiếp nhận bệnh nhân nữ 42 tuổi vào viện trong tình trạng: Đau nhiều, nổi phỏng sau bỏng cồn.

Theo lời bệnh nhân kể, trong quá trình đi giác hơi bị tai nạn bỏng cồn vùng vai phải và ngực phải. Sau khi bị bỏng, bệnh nhân đã tự mua thuốc về điều trị tại nhà, không thấy đỡ, vùng bỏng ngày càng đau rát nổi mụn phỏng nhiều, người nhà đã đưa bệnh nhân đến TT Cấp Cứu 115 Bệnh viện đa khoa Hùng Vương.

Ngay sau khi vào viện bệnh nhân được bác sỹ chuẩn đoán bỏng độ II, diện tích bỏng 10%, các bác sĩ đã chống sốc, giảm đau, bù dịch, thay băng bỏng, thực hiện thủ thuật cắt lọc xử trí tổn thương.

Bỏng nặng vì giác hơi - Ảnh minh họa

Bỏng nặng vì giác hơi - Ảnh minh họa

Bệnh nhân sau đó được nhập viện vào Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình điều trị và theo dõi. Sau 3 ngày điều trị tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, đau ít vùng bỏng, vết bỏng khô, các chỉ số trong giới hạn cho phép.

Qua trường hợp trên các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân, người dân, nếu không may bị bỏng cần đến các cơ sở Y tế uy tín, bệnh viện gần nhất để được các bác sĩ xử trí kịp thời, không nên tự ý mua thuốc hoặc đắp các loại lá truyền miệng trong dân gian tránh dẫn đến tình trạng nhiễm trùng máu, nhiễm trùng bỏng do điều trị không đúng cách, sẹo co rút, ảnh hưởng đến chức năng các bộ phận bị bỏng.

Theo Đời sống
back to top