Bình Định: Bé gái 15 tuổi viết thư kêu cứu vì bị bạo hành

“Con là người khiếm khuyết mang trong mình căn bệnh suốt đời phải sống bằng máu người khác mà bị đánh 1 cách vô cớ làm ảnh hưởng tới tinh thần và cơ thể con, bây giờ con ám ảnh và rất sợ, con sợ lắm”. Đây là trích đoạn trong lá thư kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng của bé Đặng Huỳnh Minh Thy.

Mới đây, Tầm Nhìn báo Tri Thức & Cuộc Sống nhận được đơn thư kêu cứu của bé gái Đặng Huỳnh Minh Thy (SN: 24/1/2007, trú tại số nhà 128/3/6 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định). Người giám hộ của cháu là bà: Huỳnh Thị Phương Thủy (SN: 1982) là mẹ của bé Đặng Huỳnh Minh Thy, theo đơn trình bày gửi đến các cơ quan chức năng thì bé Đặng Huỳnh Minh Thy đang mang trong mình căn bệnh Anpha Thalassmie rất nặng (phải truyền máu hàng tháng).

Đơn cầu cứu của bé Đặng Huỳnh Minh Thy.

Đơn cầu cứu của bé Đặng Huỳnh Minh Thy.

Alpha Thalassemia là bệnh gì?

Thalassemia hay còn gọi tan máu bẩm sinh là một nhóm bệnh di truyền về máu có liên quan đến đột biến gen quy định việc sản sinh Hemoglobin. Biểu hiện chính của bệnh là thiếu máu và thừa sắt. Bệnh nhân thalassemia (tan máu bẩm sinh) cần phải được truyền máu và dùng thuốc thải sắt suốt đời.

Bị đánh đập vô cớ, không rõ lý do

Theo đơn cầu cứu của bé Đặng Huỳnh Minh Thy thì sự việc xảy ra vào lúc 11h30 ngày 19/9/2022, Chị Huỳnh Thị Phương Thủy (SN: 1982) là mẹ của bé Đặng Huỳnh Minh Thy có chở cháu về nhà ông bà nội tại địa chỉ: số nhà 13 Hàm Tử, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn để cho bé lấy giấy khai sinh và các giấy tờ cá nhân của cháu, thì xảy ra sự việc đau lòng khi bé Đặng Huỳnh Minh Thy bị bà Lê Thị Thanh Hà (27 tuổi, trú tại: Số nhà 28 Nguyễn Cảnh Chân, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, (cháu dâu của Ông Bà Nội) đi ra đánh, tát liên tiếp vào mặt đồng thời nắm tóc ghì xuống đất.

Bé Đặng Huỳnh Minh Thy bị bà Lê Thị Thanh Hà đánh đập, bạo hành tại nhà ông bà nội bé.

Bé Đặng Huỳnh Minh Thy bị bà Lê Thị Thanh Hà đánh đập, bạo hành tại nhà ông bà nội bé.

Nắm được thông tin sự việc Phóng viên Tầm Nhìn báo Tri Thức & Cuộc Sống (PV) đã có cuộc phỏng vấn với chị Chị Huỳnh Thị Phương Thủy (SN: 1982) là mẹ của bé Đặng Huỳnh Minh Thy, chị bức xúc cho biết: “bức xúc lắm các chú ơi, tôi đứng ngoài sân thì thấy cháu bị tát liên tiếp vào mặt, tôi chạy vào can ngăn nhưng bà Hà tiếp tục đánh nắm tóc, ghì đầu con tôi xuống đất, khi tôi hét toáng lên thì bà Hà mới chịu dừng lại. Con tôi thì đang mắc bệnh bẩm sinh mà lại bị đánh đập vô cớ khi về đến nhà ông bà nội, đồng thời tôi có hỏi lý do thì không ai trả lời là vì sao lại đánh đập, bạo hành cháu”.

Sự việc diễn ra có sự chứng kiến của ông bà nội của cháu, ông Phát chồng bà Hà, hàng xóm và tất cả những người dân ở Cầu Hàm Tử, phường Hải Cảng. Chị Thủy cho biết thêm.

PV đã có có cuộc trao đổi nhanh với bé Đặng Huỳnh Minh Thy hiện tại bé rất đang hoảng loạn sau sự việc.

Bé Đặng Huỳnh Minh Thy đang mang trong mình căn bệnh Anpha Thalassmie rất nặng (phải truyền máu hàng tháng).

Bé Đặng Huỳnh Minh Thy đang mang trong mình căn bệnh Anpha Thalassmie rất nặng (phải truyền máu hàng tháng).

“Cháu bị đánh không nhìn thấy đường, rớt kính mắt văng tung ra. Trong nhà người lớn hết mà không một ai ngăn cản cô Hà, để cô Hà đánh một đứa nhỏ như cháu? Con đau lắm, con vẫn không hề hiểu lý do vì sao con bị đánh, con không biết tại sao con về nhà Ông Bà Nội mà con lại bị cô Hà tát tới tấp vào mặt con”

“Con có gọi ba con về nhà nội nhưng ba con không về, ba con tắt máy. Sau đó cô Hà tiếp tục đánh, tát vào mặt con, túm tóc còn ghì xuống đất. Con sợ, con rất sợ” Bé Đặng Huỳnh Minh Thy mếu máo kể lại sự việc.

Theo tìm hiểu của PV, chị Chị Huỳnh Thị Phương Thủy và ông Đ.M.C (hiện là Lãnh đạo, nắm chức vụ cao trong HĐND thành phố Quy Nhơn) kết hôn năm 2005 và có 2 con chung là bé Đặng Huỳnh Minh Thy (2007) là con đầu, đến năm 2019 hai người ly hôn, sau đó chị Thủy nuôi cháu Đặng Huỳnh Minh Thy cho đến nay.

Cần xác minh làm rõ sự việc hành vi “Bạo hành trẻ em”

Sau khi xẩy ra sự việc bé Đặng Huỳnh Minh Thy đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng thành phố Quy Nhơn để cầu cứu và mong làm rõ sự việc.

Phiếu chuyển đơn của UBND và HĐND thành phố Quy Nhơn đến Công an Thành Phố Quy Nhơn về việc bé Đặng Huỳnh Minh Thy bị bạo hành.

Phiếu chuyển đơn của UBND và HĐND thành phố Quy Nhơn đến Công an Thành Phố Quy Nhơn về việc bé Đặng Huỳnh Minh Thy bị bạo hành.

Ngày 22/9/2022 UBND thành phố Quy Nhơn đã có phiếu chuyển đơn số: 903/PC-UBND gửi đến Công an Thành Phố Quy Nhơn.

Trong phiếu chuyển đơn ghi rõ nội dung “Sau khi xem xét nội dung đơn, Thừa lệnh UBND thành phố, Văn phòng HĐND & UBND thành phố chuyển đơn nêu trên đến Công an thành phố để chỉ đạo Công an phường Hải Cảng và các bộ phận có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ các nội dung theo đơn. Báo cáo kết quả cho UBND thành phố trước ngày 10/10/2022”.

Đến ngày 30/9/2022 Hội Đồng Nhân Dân thành phố Quy Nhơn có phiếu chuyển đơn số: 13/PC-TTHĐND gửi UBND thành phố Quy Nhơn.

“Thường trực HĐND thành phố nhận được đơn của cháu Đặng Huỳnh Minh Thy sinh ngày 24/01/2007, địa chỉ 128/3/6 đường Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn”.

Nội dung đơn: “Đề nghị xử lý về hành vi bạo hành trẻ em đối với cháu Đặng Huỳnh Minh Thy.”

Ngày 06/10/2022 UBND thành phố Quy Nhơn ban hành phiếu chuyển số: 978/PC-UBND gửi Công an thành phố.

Phiếu chuyển đơn của Sở LĐ – TB - XH tỉnh Bình Định đến Phòng LĐ – TB - XH thành phố Quy Nhơn về việc bé Đặng Huỳnh Minh Thy bị bạo hành.

Phiếu chuyển đơn của Sở LĐ – TB - XH tỉnh Bình Định đến Phòng LĐ – TB - XH thành phố Quy Nhơn về việc bé Đặng Huỳnh Minh Thy bị bạo hành.

“UBND thành phố nhân được Phiếu chuyển số 13/PC-TTHĐND ngày 30/9/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc chuyển đơn của cháu Đặng Huỳnh Minh Thy, sinh ngày 24/01/2002, địa chỉ: 128/3/6 đường Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn. Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý về hành vi bạo hành trẻ em đối với cháu Đặng Huỳnh Minh Thy”.

Sau khi xem xét, UBND thành phố Quy Nhơn chuyển đơn đến Công an thành phố triển khai thực hiện theo như ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Phiếu chuyển số 903/PC-UBND ngày 22/9/2022. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 10/10/2022”.

“Con là người khiếm khuyết về sức khỏe suốt đời, con sinh ra đã không được may mắn như các bạn, bản thân con sinh ra trên đời này phải mang trong mình căn bệnh phải sống nhờ máu người khác… Con tha thiết khẩn cầu các cô chú Quý cấp xin hãy bảo vệ con và trả lại công bằng cho 1 đứa trẻ như con” bé Đặng Huỳnh Minh Thy khẩn cầu các cơ quan chức năng trong đơn cầu cứu.

Bạo hành trẻ em luôn được đánh giá là một vấn nạn cần được giải quyết càng sớm càng tốt. Trẻ em là búp măng non chưa phát triển đầy đủ, các em chưa được trang bị những kỹ năng để có thể tự bảo vệ chính bản thân mình. Do đó việc bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của người thân, gia đình và xã hội.

Đứng trước sự việc trên rất mong các cơ quan chức năng thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Bình Định vào cuộc, điều tra và làm rõ.

Có hay không sự việc như đơn kêu cứu của cháu Đặng Huỳnh Minh Thy, Tầm nhìn báo Tri Thức và Cuộc Sống sẽ tiếp tục thông tin sự việc./.

Theo Đời sống
back to top