Nhiều cơ sở kinh doanh lụp xụp, lấn chiếm vỉa hè ở Đại Mỗ, Hà Nội
Đoàn Khang/ TT&CS
Nhiều cửa hàng kinh doanh, nơi tập kết vật liệu xây dựng nhếch nhác, để hàng hóa sai quy định, công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng… đang tồn tại trên địa bàn UBND phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội).
chia sẻ
Theo phản ánh của người dân, tại khu vực đường Đại Mỗ (đường 72 cũ) thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang tồn tại tình trạng đất nông nghiệp, vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng làm nhà xưởng, nơi tập kết vật liệu xây dựng, kinh doanh, để hàng hóa sai quy định.
Theo ghi nhận của phóng viên ngày 5/12, nhiều cửa hàng kinh doanh gốm sứ, cây cảnh, sửa chữa xe máy dựng lợp lùm xụp, nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Tại khu vực cuối đường ngõ 169 Đại Mỗ, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị lấn chiếm, sử dụng có dấu hiệu sai mục đích đất khi san lấp xây dựng thành các gara sửa chữa xe ô tô, quán bia…
Các cửa hàng kinh doanh, quán bia "mọc" nhếch nhác, lấn chiếm hết cả vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
Gara sửa chữa ô tô “mọc” trái phép cuối đường ngõ 169 Đại Mỗ.
Khu vực này còn xuất hiện một bãi trông giữ xe ô tô. Theo người dân bãi trông giữ xe này không có phép.
Bãi xe được quây tôn, làm mái che, đang trông giữ hàng chục xe ô tô.
Một vị trí đất tại khu vực ngõ 169 Đại Mỗ, sát mặt đường đã được san mặt bằng, quây tôn cao xung quanh.
Vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi tập kết chậu cảnh, kinh doanh. Điều này gây khó khăn cho người đi bộ qua lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
Hàng quán, cửa hàng sửa chữa xe máy nhếch nhác, lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường Đại Mỗ.
Nằm đối diện với trụ sở UBND phường Đại Mỗ, có công trình đang cho thuê kinh doanh quán cà phê "aha". Công trình này bị phản ánh xây dựng trái phép phần mái hiên tầng 1 và cơi nới phần tum, có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng (TTXD).
Thông tin với PV về công trình, ngày 5/12, đại diện Tổ quản lý TTXD phường Đại Mỗ xác nhận, phần tum thang máy không nằm trong thiết kế xây dựng công trình. Đối với phần mái hiên tầng 1 của công trình, vị này cho biết đã tồn tại từ trước.
Theo đó, phản ánh của người dân về công trình đang cho thuê kinh doanh quán cà phê "aha" vi phạm TTXD hoàn toàn có cơ sở.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa cảnh báo đến người tiêu dùng về việc cần cẩn trọng với quảng cáo “thổi phồng” công dụng thực phẩm, đặc biệt là các thực phẩm chức năng.
Để thu lợi bất chính, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã sử dụng vỏ cà phê, đậu nành, ít cà phê và phụ gia để sản xuất hàng trăm tấn cà phê giả, vừa không có giá trị dinh dưỡng vừa có hại cho sức khỏe.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phải đối mặt với nhiều rào cản tài chính, tuy nhiên, nhiều nữ chủ doanh nghiệp đã kiên định tìm kiếm giải pháp, biến khó khăn thành cơ hội.
“Chất lượng không như quảng cáo, sử dụng được mấy ngày, tủ kêu như máy bơm nước, sờ vào củ sấy nóng ran như muốn nổ, 2-3 giờ mới sấy được một mẻ, rất sốt ruột”, chị Hằng chia sẻ khi mua máy sấy quần áo giá rẻ.
Thay vì có giá từ 2.500 - 3.000 đồng/quả, thì gần đây, tại các chợ dân sinh, trứng gà được rao bán với giá “rẻ chưa từng có”, chỉ 1.500 - 2.000 đồng/quả.
Cherry nhập khẩu đang được rao bán rầm rộ trên chợ mạng và tại các cửa hàng, siêu thị với mức giá siêu rẻ “bao giòn ngọt, bao kiểm tra, miễn phí ship”…