Bí thư Đảng ủy sẽ kiêm Chủ tịch Hội đồng trường

(khoahocdoisong.vn) - Theo tinh thần của Nghị quyết 99 TƯ, Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy sẽ kiêm Chủ tịch Hội đồng trường. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, đây sẽ là thách thức rất lớn đối với các trường công lập.

Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị triển khai Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học sửa đổi (Nghị định 99) diễn ra ngày 6.1, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, hội đồng trường sẽ phải có thực quyền. Để đạt được điều này, không chỉ có Bộ GD&ĐT, mà chính cơ quan chủ quản các đơn vị này phải thay đổi nhận thức.

Ngoài ra, phải xây dựng được quy chế hoạt động của hội đồng trường trong mỗi cơ sở ĐH.

Quy chế xây dựng phải có chất lượng, phản ánh đúng thực quyền của hội đồng trường. Đồng thời, cần nâng cao năng lực quản trị cho hội đồng trường, hội đồng trường am hiểu về quản trị ĐH, có năng lực tư vấn thì mới có những quyết sách đúng và trúng.

Đặc biệt là vai trò của chủ tịch hội đồng trường. Đứng ở vị trí này phải là người thực sự có đủ năng lực, đủ trách nhiệm. Và sẽ là chuyên trách chứ không kiêm nhiệm như trước kia.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH Bộ GD&ĐT, trong thời hạn 6 tháng, kể từ khi nghị định 99 có hiệu lực, những hội đồng trường chưa thành lập phải thành lập mới. Hạn chót để các trường phải thực hiện là 15/8/2020.

Theo quy định, nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm của hiệu trưởng do hội đồng trường quyết định trong phạm vi nhiệm kỳ của hội đồng trường.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top