Bến xe ngày cận Tết!

Khác với dịp Tết 2021, những nét mặt đăm chiêu, lo lắng, sốt ruột đợi xe của hành khách về quê ăn Tết năm nay đã chuyển sang các nhà xe vì... vắng khách.
anh-1-1-.jpg

Bến xe chiều cuối năm bao giờ cũng có cảnh người dân hối hả, có sự đông đúc hay chen lấn của hành khách bởi vì ai cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng được về với người thân, về với bữa cơm sum họp gia đình. Còn các nhà xe thì thường nhồi nhét khách vượt quá số lượng cho phép.

Năm nay thì lại khác, những nét mặt đăm chiêu, lo lắng, sốt ruột khi đợi xe của hành khách lại nhường cho các nhà xe vì không có khách. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số lượng khách về quê ít hơn so với mọi năm. Ngay từ trước Tết nhiều nhà xe đã xin dừng chạy do sợ không có khách thì sẽ lỗ vốn.

Và năm nay lượng sinh viên cũng như người lao động đến từ tỉnh ngoài giảm, còn lại một số lượng nhỏ hành khách thì họ lại chuyển sang thuê xe ngoài để đảm bào mùa dịch. Đây cũng là một phần nguyên nhân của sự vắng vẻ đìu hiu của bến xe đó.

Ghi nhận của phóng viên Khoa học & Đời sống tại Bến xe Giáp Bát ngày 30/1/2022 (28 Tết), vốn là bến xe có lượng người về các tỉnh như Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa... rất đông tuy nhiên năm nay người dân vào ra bến lác đác, các nhân viên quầy bán vé thì ngao ngán ngồi chờ khách.

anh-1-3-.jpg
anh-1-2-.jpg

Nhà chờ tại bến xe Giáp Bát không còn cảnh chen chúc đợi xe của hành khách.

anh-1b.jpg

Khung cảnh đìu hiu, lác đác xe khách nằm chờ tại bến đợi khách. Một số nhà xe còn hủy chuyến vì sợ không có khách.

anh-2-a.jpg

Lượng khách đi xe chủ yếu là người rời Hà Nội để về quê và chỉ bằng 20% so với ngày thường khi không có dịch.

anh-4-1-.jpg
anh-4-2-.jpg
anh-4-3-.jpg
anh-4-4-.jpg
anh-4-5-.jpg

Lượng khách lác đác, nhỏ lẻ chứ không chen chúc như mọi năm.

anh-7.jpg

Những bó hoa mang từ Hà Nội về sẽ có nhiều ý nghĩa hơn của người đi xa dành tặng cho người thân nơi quê nhà.

anh-9-1-.jpg
anh-5.jpg
anh-9-4-.jpg

Đồ đạc lỉnh kỉnh nhưng mọi người tỏ ra rất vui.

anh-5-2-.jpg
anh-5-3-.jpg

Nhiều em bé tỏ ra rất háo hức khi sắp sửa được về với ông bà.

anh-10.jpg

Các nhà xe đều tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

anh-6.jpg

Một nhà xe đã chủ động mang vác hàng giúp cho khách.

anh-11.jpg

Bạn Trần Thị Trang (Thanh Hóa) đang tỏ ra rất vui mừng, bạn được nghỉ 10 ngày để về quê ăn Tết.

anh-12.jpg

Còn một nhà xe thì tranh thủ vệ sinh lại xe sau khi xe vừa vào bến trả khách.

anh-1.jpg

Hy vọng sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bến xe sẽ trở lại tấp nập như xưa.

Hình ảnh ghi nhận của phóng viên Khoa học & Đời sống tại Bến xe Giáp Bát ngày 30/1/2022 (28 Tết).
Theo Đời sống
back to top