7 cách giải rượu bia từ nguyên liệu tự nhiên

Uống quá nhiều rượu bia khiến cơ thể không kịp cân bằng, rất dễ rơi vào tình trạng chếnh choáng, ngà ngà say. Khi đó, bạn chỉ cần làm theo một trong những cách dưới đây để giải rượu và giúp người say nhanh chóng tỉnh táo.

Giải rượu bia bằng nước gừng

Gừng có vị ấm, cay sẽ giúp người say được tỉnh táo hơn. Khi dùng một chút nước gừng vừa phải sẽ giúp đào thải lượng cồn ra khỏi cơ thể.

Theo các chuyên gia, để giúp người say rượu bia nhanh chóng tỉnh táo, cần thái một vài lát gừng đem hòa lẫn với chút nước ấm để sử dụng (có thể thêm chút mật ong cho dễ uống), người dùng sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu và hết cảm giác mệt mỏi, đau đầu.

Trà xanh và gừng

Trà gừng là sự kết hợp giữa trà xanh và gừng, chúng luôn có tác dụng thải độc tố rất tốt. Đồng thời chúng giúp giữ ấm, giải rượu bia, cũng như giúp cơ thể khỏe hơn sau cơn say.

Gừng cắt lát ngâm vào nước ấm 5 – 10 phút. Lấy nước, bỏ bả, sử dụng nước gừng đun sôi pha trà như thông thường.

Bạn có thể thêm chút chanh và mật ong, như vậy sẽ giúp tăng hương vị, đồng thời giúp cơ thể tỉnh táo nhanh chóng. Bạn nên sử dụng trà gừng khi còn nóng để đạt hiệu quả tốt nhất.

Giải rượu bia bằng nước sắn dây

Bột sắn dây có vị ngọt, mát, tính bình, đi vào kinh tỳ, vị, phế. Uống nước bột sắn dây giúp giải rượu bia hiệu quả và làm giảm các triệu chứng khó chịu sau khi uống rượu, bia một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, nước sắn dây còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe như thanh nhiệt, sinh tân dịch, trừ phiền nhiệt, thông đại tiểu tiện, làm ra mồ hôi, giải độc.

Bột sắn dây được pha với nước lọc và có thể vắt thêm chanh giúp làm tăng hương vị của đồ uống.

Giải rượu bia bằng nước cam mật ong

Mật ong chứa nguồn cung cấp dồi dào kali và chất chống oxy hóa, chúng có tác dụng đẩy lùi tình trạng nôn nao, khó chịu khi say rượu, bia. Đặc biệt, kết hợp mật ong và nước cam sẽ tạo ra đường là fructose, một chất có khả năng đẩy nhanh quá trình tiêu hóa rượu.

Uống một ly nước cam pha mật ong khi say rượu bia rồi nằm ngủ sẽ làm xua tan cảm giác nôn nao, mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Ảnh minh họa. - Ảnh: internet.

Ảnh minh họa. - Ảnh: internet.

Giải rượu bia bằng đậu xanh hoặc đậu đen

Trước khi đi uống rượu, bạn nên nấu một nồi đậu xanh để sẵn ở đó. Sau khi đi uống về, bạn cố gắng ăn một bát đậu xanh sẽ giải hết rượu ngay và sẽ không còn cảm giác mệt mỏi nữa vào buổi sáng hôm sau.

Theo các bác sĩ, đậu xanh sẽ giúp người say hạn chế được nhiều ảnh hưởng của chất cồn trong bia rượu tới cơ thể. Ngoài ra, đậu xanh cũng làm tăng khả năng nhanh chóng đào thải rượu bia ra khỏi cơ thể.

Tương tự, khi bị ngộ độc rượu, bạn có thể uống nước sắc đậu đen để giải say. Hoặc ninh nhừ đậu đen rồi uống liên tục từng chén một sẽ có tác dụng giải ngộ độc rượu rất hiệu quả.

Dùng cà chua chữa say rượu bia

Ngoài công dụng giúp bảo vệ dạ dày khỏi cơn đau do uống quá nhiều rượu bia, theo các bác sĩ, sau bữa nhậu, người say được uống một cốc nước cà chua xay sẽ nhanh tỉnh hơn bình thường.

Để thực hiện cách này, mọi người cần chuẩn bị một vài quả cà chua đem rửa sạch, cho vào máy xay rồi sử dụng ngay.

Ảnh minh họa. - Ảnh: internet.

Ảnh minh họa. - Ảnh: internet.

Giải rượu bằng nước cơm

Người say rượu có thể ăn nước cơm đặc hoặc cháo để giải rượu, trong nước cơm đặc hàm chứa nhiều loại đường và vitamin B, có tác dụng giải độc tỉnh rượu, thêm vào một chút đường trắng để ăn, hiệu quả sẽ tốt hơn./.


Theo Đời sống
back to top