10 gia tộc giàu nhất châu Á

Theo Bloomberg Billionaires Index, gia đình Ambani đứng đầu danh sách 10 gia tộc giàu nhất châu Á. Theo sau là nhà Hartono và Mistry.

1. Ambani (90,3 tỷ USD)

gia-dinh-ambani.jpg
Người đứng đầu gia đình Ambani 

Gia đình này sở hữu Công ty Reliance Industries (Ấn Độ), với trị giá 90,3 tỷ USD. Hiện có 3 thế hệ sở hữu công ty này.

Dhirubhai Ambani - cha của Mukesh và Anil thành lập công ty tiền thân của Reliance Industries năm 1957. Năm 2002, ông qua đời. Mukesh hiện là người đứng đầu đế chế này.

2. Hartono (36,3 tỷ USD)

dai-gia-dinh-hartono.jpg
Chân dung người đứng đầu đại gia đình Hartono

Đại gia đình Hartono đang điều hành Công ty Djarum, Bank Central Asia, có trị giá tài sản lên tới 36,3 tỷ USD. Giống gia đình Ambani, đại gia đình người Indonesia có 3 thế hệ sở hữu công ty.

Năm 1950, Oei Wie Gwan mua lại một thương hiệu thuốc lá và đổi tên thành Djarum. Công ty này nhanh chóng phát triển, trở thành một trong những hãng sản xuất thuốc lá lớn nhất Indonesia.

3. Mistry (34 tỷ USD)

cyrus-mistry-indian.jpg
Gia đình Mistry cũng ở Ấn Độ

Năm 1865, gia đình Mistry (Ấn Độ) bắt đầu kinh doanh bằng việc thành lập một công ty xây dựng. Đến nay, Shapoorji Pallonji Group còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác. Họ có cổ phần trong Tata Sons - công ty mẹ của Tata Group - tập đoàn hiện diện tại hơn 100 quốc gia với hơn 720.000 nhân viên. Tata Group hiện kiểm soát hãng xe Jaguar Land Rover.

Đây là tập đoàn có trị giá 34 tỷ USD và đã có 5 thế hệ nhà Mistry sở hữu công ty này.

4. Kwok (31,1 tỷ USD)

gia-dinh-nha-kwok.jpg
Chân dung người đứng đầu gia đình nhà Kwok

Gia đình nhà Kwok đã có 3 đời sở hữu Công ty Sun Hung Kai Properties. Công ty này có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc)

Được biết, Kwok Tak-seng làm IPO cho Sun Hung Kai Properties năm 1972. Công ty này hiện là một trong những hãng bất động sản lớn nhất Hong Kong, mang lại phần lớn tài sản cho nhà Kwok.

5. Chearavanont (30 tỷ USD)

gia-dinh-nha-chearavanon.jpg
Gia đình nhà Chearavanont cũng là gia đình giàu nhất Thái Lan

Gia đình nhà Chearavanont đã có 4 thế hệ sở hữu công ty Charoen Pokphand Group (Thái Lan)

Hiện tại, nó đã phát triển thành Charoen Pokphand Group - công ty đa ngành kinh doanh trong cả lĩnh vực thực phẩm, bán lẻ và viễn thông, do con trai Chia - Dhanin Chearavanont làm chủ tịch.

6. Tsai (28,6 tỷ USD)

Ba thế hệ nhà Tsai sở hữu Công ty Cathay Financial, Fubon Financial. Công ty này có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc).

Anh em nhà Tsai thành lập hãng bảo hiểm Cathay Life Insurance năm 1962. Đến năm 1979, gia đình này quyết định tách công ty.

Gia đình này hiện kiểm soát 2 công ty tài chính lớn tại Đài Loan và đã lấn sân bất động sản, viễn thông.

7. Cheng (23,1 tỷ USD)

Gia đình Cheng hiện kiểm soát đế chế trang sức Chow Tai Fook thành lập năm 1929. Họ cũng sở hữu công ty bất động sản New World Development – một trong các hãng địa ốc lớn nhất Hong Kong (Trung Quốc).

8. Pao/Woo (23 tỷ USD)

Công ty: BW Group, Wheelock

Trụ sở: Hong Kong (Trung Quốc)

Pao Yue-kong mở công ty vận tải biển với 20.000 đôla Hong Kong cách đây hơn 60 năm. Đến năm 1979, công ty này đã sở hữu hơn 200 tàu – thuộc top lớn nhất thế giới thời đó.

9. Lee (20,6 tỷ USD)

Lee Kum Sheng tạo ra dầu hào và sáng lập Lee Kum Kee năm 1888. Khi nhà máy dầu hào đầu tiên tại Quảng Đông bị cháy năm 1902, họ mở nhà máy khác ở Macau, sau đó chuyển về Hong Kong.

Họ lấn sân mảng thực phẩm chức năng năm 1992 và hiện cũng sở hữu nhiều bất động sản lớn, như tháp Walkie Talkie ở London.

10. Yoovidhya (19,6 tỷ USD)

Chaleo Yoovidhya thành lập hãng dược phẩm T.C. Pharmaceutical năm 1956 và dần mở rộng sang mảng hàng tiêu dùng. Năm 1975, công ty ra mắt nước tăng lực Krating Daeng - tên tiếng Thái của Red Bull.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top