Yêu cầu điều chuyển một hiệu trưởng vì lơ là phòng chống dịch virus corona

(khoahocdoisong.vn) - Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) đã bị yêu cầu chuyển công tác vì lơ là trong việc phòng chống dịch virus corona.

Ngày 2/2, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản cho phép học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDNN & GDTX và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT nghỉ học trong 3 ngày, từ ngày 3/2 đến hết ngày 5/2.

Mục đích là để thực hiện các biện pháp khử khuẩn và tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) đã bị yêu cầu chuyển công tác sau khi đoàn đến kiểm tra việc phòng chống dịch corona ở trường này.

Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) đã bị yêu cầu chuyển công tác sau khi đoàn đến kiểm tra việc phòng chống dịch corona ở trường này.

Tuy nhiên khi đoàn đến kiểm tra trường THPT Mạc Đĩnh Chi, nhà trường vẫn chưa tiến hành dọn dẹp tổng vệ sinh.

Tại khu vực lớp học, bàn ghế chưa được lau chùi, có nhiều bụi bẩn, bề mặt sàn các lớp học trong tình trạng nhếch nhác…

Chủ tịch UBND thành phố phê bình Ban Giám hiệu nhà trường đã lơ là ý thức, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, yêu cầu nhà trường ngay trong ngày phải thực hiện lau dọn vệ sinh sạch sẽ các lớp học và tiến hành phun thuốc khử trùng.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã giao Sở GD&ĐT đề xuất việc điều động chuyển công tác đối với Hiệu trưởng trường này do không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố và Sở GD&ĐT về công tác phòng chống dịch theo quy định.

Tại Hà Nội, ngày 1/2, theo chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng, phòng GD&ĐT của 30 quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tại địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện việc phun thuốc khử trùng cho các trường học trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở khi đến trường tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình) kiểm tra công tác phun thuốc diệt khuẩn cho biết, Sở GD&ĐT Hà Nội xác định việc phun thuốc diệt khuẩn tại các trường học là rất cần thiết. Bởi tinh thần là phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Công tác phun thuốc khử khuẩn phòng chống virus corona cũng được tiến hành tại nhiều trường học ở các địa phương trên khắp cả nước.

Tại Hà Tĩnh, chiều nay 3/2, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã phối hợp Sở Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hồ hấp cấp do chủng mới virus corona tới 14 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh.

Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, tính tới ngày 3/2, nếu trường nào chưa tổng vệ sinh trường lớp, phun thuốc phòng dịch corona thì trưởng phòng tại huyện đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bởi việc này, lãnh đạo tỉnh đã có văn bản chỉ đạo đến từng huyện, nhà trường

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top