Video: Mải... “selfie” mất dây chuyền vàng trong tích tắc

Sự việc xảy ra vào tối ngày 29/3, trên đường Sukhimvit, Thủ đô Bangkok, Thái Lan.
trom-day-chuyen.gif

Toàn bộ diễn biến vụ việc được... "chính chủ" quay lại.

Một du khách có tên Fredrik de Vreese (quốc tịch Bỉ, 25 tuổi) đang... “selfie” ghi lại cuộc sống về đêm ở Thủ đô Bangkok thì bị trộm "hỏi thăm".

Theo đó, khi Fredrik de Vreese đang quay lại cảnh Bangkok về đêm thì bất chợt một người phụ nữ đến gần và quàng tay ôm cổ Fredrik de Vreese và chia sẻ với anh vài lời xã giao.

Sau khi cô gái rời khỏi, anh chàng mải quay clip vẫn chưa phát hiện ra sự việc “động trời” là chiếc dây chuyền vàng trên cổ anh đã... không cánh mà bay.

Lúc anh chàng lấy điện thoại và xem lại đoạn clip thì mới phát hiện ra kẻ trộm đã lấy mất chiếc dây chuyền chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây. Nhưng lúc này đã quá muộn để đuổi theo cô gái. Sau sự việc, Fredrik de Vreese cũng đã đến trình báo cảnh sát.

"Sợi dây chuyền là của ông tôi. Nó đã có trong gia đình tôi nhiều năm. Tôi nghĩ nó có giá trị tầm 800 Euro. Tôi rất buồn. Nó mang giá trị tình cảm nhiều hơn", Fredrik de Vreese tâm sự.

Cảnh sát Thái Lan vẫn chưa bắt được người phụ nữ kia và vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top