Uống thuốc bổ chuốc thêm bệnh

Uống thuốc bổ bừa bãi có thể

Uống thuốc bổ bừa bãi có thể “vác” thêm bệnh

Lời bàn:

Nhiều người quan niệm thuốc Nam, thuốc Đông y lành nên không có bệnh cũng mua về bồi bổ mà không biết, bất cứ loại thuốc nào cũng có thể gây dị ứng. Đặc biệt, thuốc Nam, thuốc Đông y phức tạp hơn thuốc Tây vì không có những dược chất chính mà còn nhiều dược chất khác nữa.

Dị ứng thuốc Nam thường diễn ra muộn hơn thuốc Tây (sau 10 – 20 ngày) nhưng tình trạng bệnh thường nặng hơn các loại thuốc khác vì có cả tổn thương nội tạng như gan, thận. Vì vậy, không nên dùng thuốc bổ hoặc cắt thuốc bổ bừa bãi. Chỉ khi nào có bệnh mới dùng thuốc và phải dùng thuốc đúng bệnh.

PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn

(Giám đốc Trung tâm Dị ứng lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội)

Theo Đời sống
back to top