UAV Nga S-70 Okhotnik được trang bị ống phụt dòng khí phẳng

Tổng công ty sản xuất Máy bay “United Aircraft Corporation” (UAC) thuộc tập đoàn Nhà nước Rostec lần đầu giới thiệu máy bay không người lái (UAV) S-70 Okhotnik trang bị ống phụt dòng khí phẳng, tăng khả năng tàng hình và một trạm điều khiển mặt đất mới.

Máy bay không người lái (UAV) S-70 do công ty Sukhoi thiết kế và chế tạo, một phần của chương trình Okhotnik.

Buổi giới thiệu nguyên mẫu máy bay mới đầu tiên diễn ra ở Novosibirsk, tại Nhà máy Hàng không Chkalov.

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Quốc phòng Alexei Krivoruchko.

Ông nhận xét, "Okhotnik" là một hệ thống UAV có trí tuệ nhân tạo cao cấp và có khả năng giải quyết hàng loạt nhiệm vụ.

UAV Okhotnik với ống phụt động cơ dòng khí phẳng

Trang web chính thức của Rostec dẫn lời Krivoruchko cho biết: "UAV tập trung những thành tựu tiên tiến của các doanh nghiệp, tổ chức thuộc khu vực Liên hợp công nghiệp quốc phòng nhà nước, phát triển những tính năng kỹ thuật không thua kém và có một số thông số vượt trội so với nhiều đối tác nước ngoài".

Những công nghệ đang được thử nghiệm trên các nguyên mẫu UAV tàng hình sẽ được sử dụng để phát triển các phương tiện bay khác, bao gồm cả những hệ thống không người lái (UAV).

“Đặc điểm chính mới của Okhotnik mới là ống phụt khí động cơ phẳng. Nhờ đó, tín hiệu phản xạ radar hiệu dụng của UAV giảm xuống đáng kể. Ngoài ra, các nhà sản xuất đang phát triển một trung tâm điều khiển mặt đất mới cho UAV, được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu trực tiếp điều khiển chiến đấu của quân đội. Những giải pháp này làm tăng đáng kể những tính năng ưu việt của UAV” - ông Sergei Chemezov, Tổng giám đốc Tập đoàn Rostec State Corporation cho biết.

Quá trình phát triển trong khuôn khổ chương trình Okhotnik được thực hiện tại Phòng thiết kế Sukhoi từ năm 2011. Một chiếc UAV thử nghiệm với ống phụt khí xả động cơ phản lực truyền thống đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2019. Cùng năm, UAV có chuyến bay đầu tiên với tiêm kích Su-57.

Máy bay không người lái (UAV) S-70 Okhotnik trang bị ống phụt khí phẳng tăng khả năng tàng hình

“S-70 là một phương tiện bay cơ bản đầy hứa hẹn với tiềm năng to lớn phát triển dòng các UAV tương lai. Làm việc theo chương trình Okhotnik là một trong những sứ mệnh quan trọng của Sukhoi và UAC. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để hoàn thành những cuộc thử nghiệm càng sớm càng tốt và đi vào sản xuất hàng loạt ” - Yuri Slyusar, Tổng giám đốc Tâp đoàn sản xuất máy bay (United Aircraft Building Corporation) nhận xét.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top