Video: Xe yểm trợ hỏa lực tăng thiết giáp BMPT huấn luyện chiến đấu

Tại Sư đoàn tăng Ural thuộc vùng Chelyabinsk, các kíp xe của đại đội yểm trợ hỏa lực tăng thiết giáp đầu tiên của Lực lượng Bô binh trên các xe BMPT bắt đầu chính thức huấn luyện chiến đấu.

Một trung đội xe tăng T-72 thực hiện nhiệm vụ đột phá khẩu. Các kíp xe “Terminator - Kẻ hủy diệt” thục luyện yểm trợ trợ hỏa lực cho các xe tăng. Những vũ khí đa dạng trên BMPT cho phép tạo lưới lửa chế áp hỏa lực chống tăng của kẻ thù.

Đại đội xe BMPT tham gia diễn tập huấn luyện chiến đấu cùng xe tăng

BMPT được trang bị pháo tự động 30 mm hai nòng, 4 tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM, 1 súng máy song song và 2 súng phóng lựu tự động.

Với kho vũ khí này, xe thiết giáp của Uralvagonzavod kết hợp với xe tăng có khả năng đánh trả hiệu quả các đợt phản công bằng tăng thiết giáp hạng nặng của đối phương, đột phá vào các khu vực phòng thủ và các hỏa điểm chống tăng của kẻ thù.

Nhiệm vụ chính của "Kẻ hủy diệt" trong một cuộc tấn công hoặc cơ động di chuyển vị trí chiến đấu trên chiến trường của xe tăng là bảo vệ bên sườn đội hình, ngăn chặn các xe thiết giáp chống tăng và các tổ hợp vũ khí diệt tăng của đối phương.

Trong khi các xe tăng thực hiện đột phá khẩu, chiếm các phòng tuyến mới, các kíp xe của Kẻ hủy diệt thực hiện nhiệm vụ vô hiệu hóa các hỏa điểm: tổ hỏa lực súng cối và súng phóng lựu chống tăng, trận địa súng máy và các tổ săn tăng của đối phương cũng như các UAV tầm thấp.

Các xe BMPT có thể thực hiện nhiệm vụ khoảng cách từ một km rưỡi đến hai km so với chiến tuyến, nơi lực lượng xe tăng tham chiến. Tốc độ và khả năng cơ động của xe cho phép có thể nhanh chóng tiếp cận đội hình chiến đấu.

Các xe sẽ cơ động đến địa bàn chiến đấu do trinh sát chỉ định, vô hiệu hóa các mục tiêu hỏa lực của đối phương và quay trở lại khu vực tập kết với thời gian 30 phút, xe thực hiện tốt nhiệm vụ dựa trên khả năng cơ động di chuyển nhanh.

Vladislav Sorokin, chỉ huy của đại đội BMPT đầu tiên cho biết, có những điểm khác biệt rõ ràng giữa BMPT và BMP. "Kẻ hủy diệt" hoạt động chiến đấu cùng với xe tăng, đảm bảo khả năng tiến công nhanh nhất trên hành lang đột phá khẩu, sau đó là cuộc tấn công của Bộ binh Cơ giới.

Đại đội trưởng Vladislav Sorokin cho biết: “Xe tốc độ nhanh, khả năng cơ động cao hơn, huấn luyện chuyển loại chiến đấu từ xe tăng sang BMPT dễ dàng và khả năng tiêu diệt mục tiêu rất cao”.

Các đơn vị tăng thiết giáp và Bộ binh Cơ giới cùng đang dần thích ứng với xe hỏa lực BMPT và thực hiện tốt hoạt động thông tin liên lạc, liên kết phối hợp chiến đấu giữa các xe tăng thiết giáp, bao gồm cả BMP, BTR, BMPT, xe tăng và các tổ đội bộ binh cơ giới.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top