Tuổi mẹ càng cao càng dễ sinh con bị Down

(khoahocdoisong.vn) - Hội chứng Down là một căn bệnh xảy ra bởi sự hiện diện một phần hay toàn bộ một nhiễm sắc thể số 21 thêm trong bộ gen hay còn gọi là tam thể 21 hoặc trisomy 21.

Chị Trần Thị H (Hà Giang) lên thành phố lập nghiệp từ trẻ. Do bận rộn mưu sinh, lo cơm áo gạo tiền nên  ngoài 30 tuổi chị mới lập gia đình. Khi sinh đứa con đầu lòng- lúc chị gần 40 tuổi thì con chị mắc hội chứng Down. Cháu bé chậm phát triển thể chất và khả năng nhận thức, cháu gặp nhiều vấn đề về tim mạch, thị giác, đường ruột, dễ bị cảm lạnh, viêm phế quản…

Lời bàn: ThS.BS Nguyễn Bá Sơn, TT Xét nghiệm Medlatec cho biết, hội chứng Down là một căn bệnh xảy ra bởi sự hiện diện một phần hay toàn bộ một nhiễm sắc thể số 21 thêm trong bộ gene hay còn gọi là tam thể 21 hoặc trisomy 21. Hội chứng Down có thể gặp ở khắp nơi trên thế giới, ở mọi chủng tộc và tầng lớp. Đây là căn bệnh do gene di truyền nhưng thường người bệnh có thể không hề có tiền sử gia đình mắc phải căn bệnh này.

Hội chứng Down có thể xảy ra ở bất cứ độ tuổi sinh đẻ nào nhưng nguy cơ sẽ tăng cao hơn đối với sản phụ cao tuổi. Các nghiên cứu chỉ ra, một người phụ nữ 25 tuổi sẽ có 1/1200 khả năng sinh con mắc hội chứng Down; ở tuổi 35 nguy cơ sẽ là 1/350; đến tuổi 40, nguy cơ là 1/100; ở độ tuổi 49 tăng lên tới 1/10. Vì vậy những bà mẹ lớn tuổi muốn sinh con khỏe mạnh nên khám sàng lọc trước sinh.

Theo Đời sống
back to top