Nhà máy Baosteel chỉ cần 3 công nhân, năng suất tăng 250% nhờ đội quân robot làm việc liên tục.
Một tập Doraemon năm 1993 hé lộ viễn cảnh AI thay thế con người, khiến fan rùng mình.
Tỷ phú Elon Musk khẳng định AI và robot sẽ xóa bỏ nghèo đói, biến tiền bạc thành vô nghĩa trong tương lai.
XPeng ra mắt robot hình người Iron với dáng đi uyển chuyển và thiết kế nữ tính, khiến cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi.
Elon Musk ví AI như “cơn sóng thần siêu thanh” đang đe dọa công việc văn phòng, đặc biệt là các vị trí xử lý dữ liệu và hành chính.
Sau 10 năm làm việc tại Google, Jad Tarifi quyết định rời Mỹ để lập công ty AI tại Tokyo, nơi ông tin là mảnh đất lý tưởng để kết hợp AI và robot.
Amazon đang bước vào giai đoạn tự động hóa lớn nhất lịch sử, với kế hoạch thay thế nửa triệu nhân viên bằng robot trong thập kỷ tới để tiết kiệm hơn 12 tỷ USD.
CEO NVIDIA Jensen Huang tin rằng AI và robot sẽ giúp xã hội năng suất hơn, nhưng đồng nghĩa con người sẽ phải bận rộn hơn thay vì rảnh rỗi.
Nvidia vừa tung ra Jetson AGX Thor có khả năng giúp máy móc nhìn, nghĩ và hành động như con người, mở ra cuộc đua AI vật lý với giá 3.499 USD.
Trung Quốc sắp có robot mang thai hộ đầu tiên trên thế giới với nguyên mẫu đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2026.
Một đơn vị tiền tuyến của Ukraine cho biết, họ đã chế tạo được một loại robot mới để bắn hạ máy bay và trực thăng của Nga.
Trong chiến dịch mục tiêu, đơn vị máy bay không người lái Phoenix Ukraine đã tấn công xe bọc thép, hệ thống radar, robot hậu cần Nga.
Tiến độ thi công hầm và các ga ngầm của Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đã đào đến ga S11 Văn Miếu.
Một nhóm các chuyên gia tại ETH Zurich đã trình diễn một robot bốn chân chạy bằng AI, có khả năng chơi cầu lông tự động với đối thủ là con người.
Các nhà nghiên cứu đã hack những con gián sống để tạo ra công nghệ tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn thảm họa hết sức đặc biệt.
Với cách thức di chuyển mềm mại, nhẹ nhàng, không dễ nhận ra đây là một con sứa robot.
Các kỹ sư Nhật Bản tiết lộ bản thiết kế ý tưởng một chú ngựa robot bốn chân chạy bằng hydro, có khả năng chở người qua nhiều địa hình rộng lớn.
Con người hiện đại không phải là người đầu tiên nghĩ ra robot và sinh vật nhân tạo, cũng không phải là người đầu tiên lo lắng về hậu quả của việc tạo ra chúng.
Bốn sinh viên Mỹ tạo ra robot phá kỷ lục giải khối rubik, phá vỡ kỷ lục trước đó thuộc về hãng sản xuất ô tô trị giá 80 tỷ đô la của Nhật Bản.
Được chế tạo dựa trên mô phỏng loài rết, robot giá rẻ này có thể bò qua các địa hình hiểm trở, nhổ cỏ dại mà không làm dập nát cây trồng.
Xem thêm