<div> <p><span>Ngoài cựu Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, vụ án còn 19 bị cáo khác trong đó có ông Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải), Đinh Ngọc Hệ (tức Út ‘trọc’, cựu Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Thái Sơn).</span></p> <p><span>Cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng có 6 luật sư bào chữa; Cựu thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường có 2 luật sư bào chữa; 5 luật sư thuộc Đoàn luật sư TPHCM là Nguyễn Thị Huyền Trang, Lê Thị Bích Chi, Phạm Thành Luân, Đặng Thị Thanh Xuân và Lê Hồng Nguyên bào chữa cho ông Út ‘trọc’.</span></p> <div>Tòa cũng triệu tập 24 Cty và cá nhân có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.</div> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Triệu tập đại diện Bộ Giao thông đến phiên xử ông Đinh La Thăng - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/image3-tienphong-vn_dinh_la_thang_tienphong_ypgm.jpg" /><span class="fig">Cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng.</span></div> </div> <p><span>Theo cáo trạng, tháng 2/2012, sau khi Thủ tướng có văn bản đồng ý chủ trương cho bán quyền thu phí, ông Đinh La Thăng đã điện thoại chỉ đạo Dương Tuấn Minh (nguyên Tổng giám đốc Tổng Cty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long) để Công ty của ông Đinh Ngọc Hệ mua được quyền thu phí.</span></p> <p>Quá trình tổ chức đấu giá, ông Thăng ký quyết định về việc thành lập Hội đồng bán đấu giá quyền thu phí và Tổ thường trực giúp việc Hội đồng, giao Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm Chủ tịch. <span>Ông Thăng biết việc bán đấu giá không thực hiện đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn để cho Cty Yên Khánh của ông Hệ trúng thầu.</span></p> <p>Ngoài ra, ông Thăng còn bút phê đề xuất để Cty Yên Khánh làm nhà đầu tư xây dựng bổ sung hai nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm và đề nghị cho công ty này cấn trừ vào tiền phải thanh toán theo hợp đồng mua quyền thu phí dẫn đến việc doanh nghiệp tiếp tục không thanh toán đúng theo quy định.</p> <p>Hành vi sai phạm của ông Thăng đã giúp Út 'trọc' chiếm đoạt, hưởng lợi tổng cộng 725 tỷ đồng của Nhà nước.</p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Triệu tập đại diện Bộ Giao thông đến phiên xử ông Đinh La Thăng - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/image3-tienphong-vn_cao_toc_onbk_tafq.jpg" /><span class="fig">Cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: Đ.Q</span></div> </div> <p>Theo cáo trạng, lúc xảy ra vụ án Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể (nay là Bộ trưởng GTVT) có một phần trách nhiệm nhưng HĐXX không triệu tập ông Thể tới toà mà triệu tập đại diện Bộ GTVT vì xác định bộ này là bị hại.</p> <p>Cụ thể<span>, </span><span>ngày 30/12/2013, Dương Tuấn Minh (Tổng giám Tổng Cty Cửu Long) và Vũ Thị Hoan (Giám đốc Cty Yên Khánh) ký hợp đồng mua bán quyền thu phí trong thời hạn 5 năm với số tiền trên 2.000 tỷ đồng; giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng (5%) trên 100 tỷ đồng. Hợp đồng gồm 16 điều khoản, nội dung theo hợp đồng mẫu và các bản thương thảo hợp đồng đã được Bộ GTVT phê duyệt.</span></p> <p>Theo hợp đồng, Cty Yên Khánh thanh toán 3 đợt trong vòng 10 tháng. Tuy nhiên ngay từ lần thanh toán đầu tiên, Cty Yên Khánh đã thực hiện không đúng quy định và tiếp tục vi phạm thời hạn thanh toán. K<span>hi đó, Tổng Cty Cửu Long đã có nhiều văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của Bộ GTVT.</span></p> <p>Ngày 19/6/2015 Cty Yên Khánh vẫn không thực hiện theo cam kết nên Dương Thị Trâm Anh (phó Tổng giám đốc Tổng Cty Cửu Long) ký Văn bản số 2270/CIPM-QLXD gửi Bộ GTVT đề xuất kiến nghị Bộ GTVT xem xét quyết định việc chấm dứt hợp đồng và tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng.</p> <p>Nhận được báo cáo này, ngày 22/6/2015, Nguyễn Chí Thành, quyền Vụ trưởng Vũ Tài chính (Bộ GTVT) soạn tờ trình để ông Nguyễn Văn Thể - Thứ trưởng Bộ GTVT ký gửi ông Đinh La Thăng có nội dung: <em>Dù Bộ GTVT đã có nhiều văn bản chỉ đạo Tổng Cty Cửu Long giải thích đôn đốc Cty Yên Khánh thực hiện thanh toán theo hợp đồng nhưng Cty Yên Khánh vẫn chưa thực hiện thanh toán số tiền còn lại theo hợp đồng là trên 902 tỷ đồng</em>. <span>Văn bản của Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng nêu rằng, có đủ cơ sở xem xét chấm dứt hợp đồng đối với Cty Yên Khánh.</span></p> <p>Ngày 23/6/2015, ông Đinh La Thăng ghi ý kiến chỉ đạo phía trên, góc trái tờ trình co nội dung: “Đề nghị anh Thể chỉ đạo giải quyết theo đúng hợp đồng hai bên đã ký và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước Tổng Cty Cửu Long”.</p> <p>Ông Nguyễn Văn Thể ghi ý kiến chỉ đạo tiếp theo phía dưới bút phê của ông Đinh La Thăng: "Gấp. Yêu cầu Tổng Cty Cửu Long, Vụ tài chính pháp chế... làm việc với Cty Yên Khánh thảo luận từng vấn đề cụ thể, có kết luận rõ ràng, dứt khoát chậm nhất 30/6 làm rõ toàn bộ các vấn đề có liên quan theo chỉ đạo của Bộ trưởng. Riêng đóng tiền: Phải nộp thêm 500 tỷ đồng theo cam kết trong tháng 6/2015”.</p> <p>Tuy nhiên, Cty Yên Khánh vẫn không được tiền theo đúng thời hạn cam kết. Vì vậy ông Nguyễn Văn Thể ký tiếp các văn bản 11594/BGTVT-TC, 3438/BGTVT-TC yêu cầu Tổng Cty Cửu Long làm việc với Cty Yên Khánh để yêu cầu thực hiện nộp đầy đủ số tiền mua quyền thu phí theo đúng quy định và cam kết.</p> <p>Hơn 1 tháng sau khi ký văn bản 3438/BGTVT-TC, tháng 10/2015 ông Nguyễn Văn Thể được điều động nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Sóc Trăng.</p> <p><span>Về tội danh “Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” các bị can bị truy tố gồm: Bị cáo Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Chí Thành (cựu quyền Vụ trưởng vụ tài chính, Bộ GTVT), Dương Tuấn Minh (cựu Tổng Giám đốc Tổng Cty Cửu Long), Dương Thị Trâm Anh (cựu Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Cửu Long), Nguyễn Thu Trang (cựu Phó phòng đầu tư Tổng Cty Cửu Long).</span></p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Triệu tập đại diện Bộ Giao thông đến phiên xử ông Đinh La Thăng - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/image3-tienphong-vn_ut_troc_rofz.jpg" /><span class="fig">Ông Đinh Ngọc Hệ.</span></div> </div> <p>Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Việt (Tổng Giám đốc điều hành Cty Đức Bình), Tô Phước Hùng (kế toán trưởng Cty Yên Khánh), Vũ Thị Hoan (Giám đốc Cty Yên Khánh), Phạm Tấn Hoàng (Phó phòng kế toán Cty Yên Khánh), Ngô Bá Thắng (Giám đốc Cty Yên Khánh Chi nhánh Long An), Trần Văn Miền (Phó giám đốc Cty Yên Khánh Chi nhánh Long An), Nguyễn Thị Kim Huệ (kế toán viên Cty Yên Khánh), Đinh Thị Chung (kế toán viên Cty Yên Khánh), Tạ Đức Minh (thủ quỹ Cty Yên Khánh), Lê Thị Những (nhân viên Cty CP Tập Đoàn Đức Bình), Nguyễn Xuân Hiền (Giám đốc Cty Xuân Phi) và Hoàng Tô Hạnh Vân (Phó Giám đốc Cty Xuân Phi).</p> <div> <p>Ông Đinh Ngọc Hệ còn bị truy tố thêm tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.</p> </div> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Triệu tập đại diện Bộ Giao thông đến phiên xử ông Đinh La Thăng - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/image3-tienphong-vn_nguyen_hong_truong_czok.jpg" /><span class="fig">Cựu thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường.</span></div> </div> <p class="article-author cms-author"> </p> </div>
Triệu tập đại diện Bộ Giao thông đến phiên xử ông Đinh La Thăng
TAND TPHCM vừa có quyết định đưa vụ án sai phạm xảy ra tại Dự án cao tốc TPHCM – Trung Lương ra xét xử sơ thẩm. Phiên xử bắt đầu từ ngày 14/12 và kéo dài đến 25/12.
Theo www.tienphong.vn
Trịnh Xuân Thanh đề nghị 'ngon ngọt' thế nào để ông Đinh La Thăng 'quyết' chỉ định thầu
Giúp Út ‘trọc’ mua quyền thu phí, ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu tòa
Hàng chục luật sư tham gia phiên xử ông Đinh La Thăng
Truy tố ông Đinh La Thăng cùng Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ
Để Út "trọc" chiếm đoạt 725 tỉ đồng, ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Hồng Trường bị truy tố
Bệnh tay chân miệng tái nhiễm nhiều lần... biến chứng nguy hiểm
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên
Cơ sở massage ngang nhiên quảng cáo "trị suy giãn tĩnh mạch top 1 châu Âu"
Cần có lộ trình nếu muốn phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!
"Viện nghiên cứu tế bào gốc" núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép
Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở mang tên "Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam" hoạt động không phép tại TP Thủ Đức.
Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị phạt 111 triệu đồng, đình chỉ hoạt động
Hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị xử phạt 111 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.
Hơn 3 tháng không đi lại được... không ngờ lupus ban đỏ
Lupus ban đỏ là một bệnh khá phổ biến trong các bệnh lý miễn dịch của bệnh cơ xương khớp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khó chẩn đoán vì bệnh biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau.
Nội soi gắp đồng xu máy trò chơi trong lòng thực quản bé gái 3 tuổi
Nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc ruột, thủng ruột hoặc thậm chí nếu rơi vào thanh quản gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung
Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội ra văn bản kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực, các cấp, ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Vụ chồng đổ xăng đốt vợ mang thai: Đối tượng hay đi nhậu về khuya
Theo điều tra, quá trình chung sống, giữa Thanh (23 tuồi, ở Đắk Lắk ) và vợ là chị Đặng Thị Phương Oanh (22 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Thanh hay đi nhậu về khuya. Bị than phiền, Thanh đổ xăng đốt vợ đang mang thai.
Hạ thân nhiệt chỉ huy hồi sinh người bệnh ngừng tim
Hồi sinh người bệnh sau ngừng tim bằng các kỹ thuật cao: hạ thân nhiệt chỉ huy, đặt catheter đường hầm có cuff,…là một giải pháp lọc máu cho người bệnh.
Người bệnh đái tháo đường bị sốt mò biến chứng nguy hiểm
Sốt mò có mặt ở hầu hết 24 tỉnh thành phía Bắc (chưa kể phía Nam), chiếm 38,51% số bệnh nhân sốt nhập viện, không rõ căn nguyên. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm cần cảnh giác.
Bé 16 tháng tuổi bị thoát vị cơ hoành bẩm sinh hiếm gặp
Thoát vị hoành bẩm sinh là sự khiếm khuyết của cơ hoành dẫn đến các tạng trong ổ bụng chui lên lồng ngực từ khi thai nhi trong bụng mẹ. Tỷ lệ tử vong của thoát vị hoành là hơn 60%. Bệnh cần được phát hiện sớm để phẫu thuật.
Dùng thuốc nam chữa động kinh, bé 3 tuổi nguy kịch vì ngộ độc chì
Ngộ độc chì vô cùng nguy hiểm, đặc biệt đối với sự phát triển của trẻ em. Một trong những nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc chì ở trẻ em là do dùng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc.