TPHCM: Nhiều trẻ diễn tiến nặng vì vừa mắc Covid-19 vừa mắc bệnh khác

Khoa Covid-19, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), hiện đang điều trị cho hơn 50 bệnh nhi, trong đó có nhiều trẻ mắc bệnh lý nền và các bệnh lý khác.

Một số trẻ tình cờ phát hiện bệnh lý khác cùng với thời điểm mắc Covid-19 nên càng nặng.

z3109423697979_7a77b3b1640dd7e5e75bcf13516b55a8.jpg
Bệnh nhi đang được điều trị tích cực tại Khoa Covid-19, Bệnh viện Nhi đồng 1. 

Bệnh nhi H N (10 tuổi, Hóc Môn, TPHCM) ngày càng mệt, nửa đêm liên tục khát, thức dậy uống nước. Chị Nguyễn Thị H. Th (mẹ bé) cho rằng bé sốt vì trước đó vừa được tiêm văcxin ngừa cúm và quai bị.

Qua các kết quả kiểm tra, bác sĩ phát hiện đường huyết của bé cao cho thấy mắc đái tháo đường. Ngoài ra, kết quả test Covid-19 của bé cũng dương tính. Chị Th. cũng được phát hiện dương tính với Covid-19.

Bé N được chuyển vào Khoa Covid-19 điều trị. Theo các bác sĩ, do bé vừa mắc COVID-19 vừa có bệnh nền đái tháo đường chưa được kiểm soát ổn định nên bệnh diễn tiến nặng.

Bé gặp biến chứng nhiễm toan ceton, do cơ thể sản xuất quá nhiều axit trong máu, không sản xuất đủ insulin gây ra những rối loạn nặng trong chuyển hoá, rối loạn điện giải dẫn đến hôn mê, suy hô hấp nặng. Bé đang được tích cực điều trị, lọc máu, tình trạng hiện vẫn còn rất nặng.

Bệnh nhi khác, bé trai VBA (30 tháng tuổi, nặng 6,5 kg) nhập viện trong tình trạng vừa suy dinh dưỡng nặng vừa nhiễm Covid-19. Ngoài ra bệnh nhi còn bị nhiễm trùng máu và nhiễm trùng đường tiểu

Các bác sĩ đã đặt ống sonde nuôi ăn qua dạ dày, nâng đỡ thể trạng cho bé. Hiện tại, bé đã lên được 2kg, tự ăn uống và sức khỏe ổn định nên được xuất viện.

Theo PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Phó Trưởng khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc kiêm Trưởng khoa Covid-19, Bệnh viện Nhi đồng 1, hơn 80% trẻ em mắc Covid-19 nhẹ. Tuy nhiên, trẻ nhiễm Covid-19 có thể mắc kèm các bệnh khác. Việc điều trị trở nên khó khăn và diễn tiến nặng hơn.

edit-.jpg

Các trẻ có bệnh nền cần điều trị ổn định, tuân theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý bỏ thuốc. Khi nhận thấy trẻ có những dấu hiệu bất thường, như sốt cao không giảm sau 3 ngày, li bì, co giật, nôn ói tất cả mọi thứ, khó thở, không ăn uống được, đau tức ngực, thở gắng sức..., phụ huynh cần đưa trẻ khám sớm.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, trẻ em dần được đến trường. Các bậc phụ huynh cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ, tạo điều kiện cho bé sinh hoạt vận động, cho trẻ ngủ đủ giấc và tiêm văcxin đầy đủ để tăng sức đề kháng, chống lại các bệnh tật khác và bệnh Covid-19.

Môi trường sống của trẻ phải luôn được vệ sinh, lau dọn sạch sẽ, mở cửa thông khí, đón nắng. Người lớn không nên hút thuốc lá để tránh nguy cơ khói thuốc gây hại đến sức đề kháng của trẻ.

Theo Đời sống
back to top