TPHCM đảm bảo cơ sở vật chất để các trường học hoạt động trở lại

Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị các trường căn cứ tình hình thực tế, rà soát hiện trạng cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị phục vụ dạy học và hoạt động cần cải tạo, mua sắm, thay thế…sau khi trưng dụng vào mục đích phòng chống dịch Covid-19.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản yêu cầu tất cả các trường học từ mầm non cho đến THPT báo cáo thực trạng và kế hoạch khắc phục cơ sở vật chất sau khi trưng dụng trường học vào mục đích phòng chống dịch Covid-19.

truong-nguyen-van-to-quan-10-tphcm-duoc-trung-dung-dieu-tri-benh-nhan-covid-19..jpg
Trường Nguyễn Văn Tố, quận 10, TPHCM được trưng dụng vào mục đích phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 12/10, các trường thực hiện việc báo cáo theo tuần về thời gian dự kiến nhận bàn giao sau khi hết thời gian trưng dụng, dự kiến nhu cầu cải tạo, khả năng thực hiện…

Được biết, từ khi dịch bệnh bùng phát tại TPHCM, Sở GD-ĐT TPHCM đã trưng dụng gần 1.500 cơ sở giáo dục làm khu cách ly, bệnh viện dã chiến, khu thu dung, điểm tiêm văcxin… 

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top