Tinh trùng bị kết dính

Vô sinh là nỗi lo lắng của nhiều bạn trẻ ngày nay. Vô sinh có nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân đó phải kể tới do nam giới tinh trùng bị kết dính.

Tinh trùng bị kết dính khiến nhiều người vô sinh nam.

Hỏi: Tôi năm nay 32 tuổi, đã lấy vợ được một năm nhưng chưa có con. Khi đi khám, làm các xét nghiệm thì tôi bị dính tinh trùng. Vậy dính tinh trùng là gì, có thể có cách nào để có con không? Quá trình điều trị phải diễn ra bao nhiêu lâu?

Nguyễn Văn Đoàn (Hà Nam)

ThS.BS Hà Ngọc Mạnh, Khoa Nam học, Bệnh viện chuyên khoa nam học và hiếm muộn Việt Bỉ trả lời: Tinh trùng bị kết dính là tình trạng hay gặp của các bệnh nhân hiếm muộn. Có nhiều lý giải cho nguyên nhân, nhưng có hai nguyên nhân hay gặp.

Một là, độ nhớt của tinh trùng cao, tinh trùng không được giải phóng sau khi xuất tinh ra ngoài âm đạo. Bình thường, sau khoảng 20 phút tinh dịch sẽ tự ly giải để giải phóng ra tinh trùng. Với trường hợp này muốn có em bé thì cần uống nhiều nước, tăng tần suất xuất tinh để tinh dịch loãng dễ ly giải hơn.

Nguyên nhân thứ 2 có thể do có tình trạng kết dính tinh trùng thành đám xuất phát từ việc có kháng thể kháng tinh trùng. Kết dính có thể là đầu – đầu hoặc đầu – đuôi. Với trường hợp này có thể phải điều trị miễn dịch hoặc phải làm hỗ trợ sinh sản để có em bé.

HL (ghi)

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top