Tiểu ít, xuống máu chân khi thai 5 tháng cần khám ngay

người có thai những tháng cuối thường có tình trạng “xuống máu chân” do tuần hoàn trở về tim bị cản trở nên ứ đọng lại tạm thời vào ban ngày vì tư thế đứng và đi lại.

Hỏi: Tôi mới mang thai được 5 tháng, gần đây tiểu ít, chân hơi to, mọi người bảo tôi xuống máu chân. Xin hỏi, đây là hiện tượng bình thường hay có nguy hiểm gì không?

Nguyễn Thị Hoài (Hà Nội)

/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/tieu-it-xuong-mau-chan-khi-thai-5-thang-can-kham-ngay1.jpg

Ảnh minh họa.

BS Phó Đức Nhuận, nguyên Trưởng khoa sản, Bệnh vện Phụ sản T.Ư: Ở người có thai những tháng cuối thường có tình trạng “xuống máu chân” do tuần hoàn trở về tim bị cản trở nên ứ đọng lại tạm thời vào ban ngày vì tư thế đứng và đi lại. Ngủ qua đêm nhất là khi ngồi, nằm gác chân lên cao thì sưng chân nhanh chóng rút đi. Trường hợp này không phải bệnh lý nếu có nghi ngờ thì nên đi khám.

Bạn mới có thai 5 tháng đã phù cần phải đi khám vì ngoài nhiễm độc thai nghén ra, còn có nhiều bệnh khác có thể gây phù cho bà mẹ lúc có thai. Khi cơ thể bị phù hai chân bị phù trước, nặng thì toàn thân sẽ sưng lên, mặt cũng bị phị ra, mi mắt mọng lên húp híp do ứ nước, có khi nước còn ứ đọng trong ổ bụng làm bụng to thêm ra, có khi nước ứ đọng trong lồng ngực, chèn ép phổi gây khó thở. Khi ấy phù đã quá nặng.

Phù nề là dấu hiệu bệnh lý không tốt cho các bà mẹ mang thai. Do đó, nếu thấy các dấu hiệu: Đi tiểu ít, tăng cân nhanh, chân sưng nề, đặt ở tư thế cao chân vẫn sưng hay chỉ rút chậm thì cần đi khám ngay để tìm nguyên nhân gây phù trong đó có nhiễm độc thai nghén.

TN (ghi)

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top