Thủ khoa chuyên Toán Trường Chuyên Khoa học Tự nhiên học Toán “cực kỳ nhẹ nhàng”

(khoahocdoisong.vn) - Sở hữu nhiều huy chương Vàng, Bạc từ các cuộc thi học sinh giỏi Toán, nhưng Đặng Tiến Vinh, thủ khoa vào lớp 10 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên cho biết, thời gian em dành cho chơi rất nhiều, học không áp lực.

Bộ sưu tập “khủng” huy chương Vàng, Bạc

Với số điểm 26 (9 điểm bài thi Toán vòng 1 và 8,5 Toán chuyên vòng 2 - nhân đôi), em Đặng Tiến Vinh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Amsterdam đã trở thành một trong hai thủ khoa vào lớp 10 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Vinh chia sẻ, em cũng không nghĩ mình là Thủ khoa của kỳ thi, bởi các bạn thi cùng em học rất giỏi. “Em chỉ mong mình đỗ là tốt rồi, chứ không mong mình sẽ thành thủ khoa. Nhưng khi được là thủ khoa cũng khá là vui”, Vinh cười.

Nói về con, chị Đinh Thị Huyền, mẹ của Vinh chia sẻ, hôm thi xong, Vinh nói làm bài tốt, mẹ cũng tin vào khả năng con đỗ. 

“Cảm xúc vô cùng khó tả, nhất là khi kết quả lại báo vào đêm muộn. Khi các thầy rồi các phụ huynh vào nhắn tin trong nhóm lớp, chúc mừng Tiến Vinh đã đỗ thủ khoa, lúc đầu mình còn không dám tin. Sau các thầy bảo đã có kết quả chính thức rồi, thì lúc đó cả nhà vui lắm”, chị Huyền chia sẻ.

Em Đặng Tiến Vinh nhận huy chương Bạc trong buổi lễ trao giải cuộc thi Toán và Khoa học quốc tế tại Trung Quốc năm 2018.

Em Đặng Tiến Vinh nhận huy chương Bạc trong buổi lễ trao giải cuộc thi Toán và Khoa học quốc tế tại Trung Quốc năm 2018.

Chị Huyền cho biết, Vinh có năng khiếu, yêu thích môn Toán từ nhỏ. Từ khi Vinh học tiểu học, lúc đó chưa hề biết đến đi học thêm, hay bồi dưỡng học sinh giỏi, nhưng Vinh đã tham gia các kỳ thi học sinh giỏi Toán dành cho học sinh tiểu học. Học lớp 3, Vinh giành giải Ba môn Toán ở kỳ thi Violympic cấp thành phố. Lớp 5, Vinh đoạt giải Bạc kỳ thi Violympic Toán quốc gia. Với thành tích này, Vinh được vào thẳng lớp 6, Trường THPT Chuyên Amsterdam. Và từ đây, Vinh có thêm nhiều huy chương Vàng, Bạc từ các cuộc thi học sinh giỏi Toán.

Đó là Huy chương Vàng cuộc thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương, huy chương Vàng 3 năm liên tiếp tại cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ MYTS, Huy chương bạc Olympic Toán học cho thanh thiếu niên tại Ấn Độ, Huy chương Vàng Olympic Toán học của Hiệp hội Toán học Singapore, top 1% cuộc thi Toán học Mỹ AMC… Và gần đây nhất giải Nhì môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi của Hà Nội… 

Trái với Đặng Tiến Vinh, thủ khoa vào lớp 10 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Lý Bá Đức Duy (cựu học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội) không hề có thành tích “dày đặc” về môn Toán như Vinh. Chia sẻ với phóng viên, chị Trần Phương Liên, mẹ của Duy cho biết, chị không bao giờ nghĩ Duy sẽ đạt thủ khoa, vì đề thi vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên được cho là rất khó, lại nhiều thí sinh giỏi. Duy ít nói, khi đi thi về, em chỉ nói “Con làm được”. Duy có khả năng tự học rất cao. Suốt thời gian nghỉ học do dịch Covid-19, Duy chỉ học, ôn tập qua Zoom. Bố mẹ chưa bao giờ phải nhắc nhở Duy về chuyện học tập. Năm nay, ngoài Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Duy còn thi thêm 2 trường chuyên nữa. Nhưng Duy thích Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên nhất vì “có nhiều thầy giỏi, bạn giỏi”.

Thời gian dành cho chơi rất nhiều

Để có được những thành tích tốt về môn Toán như vậy, Vinh chia sẻ, đó cũng là cả một quá trình nỗ lực của em. Tuy nhiên, do Toán là môn học em yêu thích từ nhỏ, nên em không thấy bị áp lực hay vất vả khi học Toán. Em cũng không hề học theo kiểu “học ngày học đêm”. Em chưa bao giờ thức khuya để học bài. Khoảng 10 - 10h30 đêm, khi học xong hết bài là em đi ngủ. Thời gian dành cho chơi rất nhiều. “thậm chí cực kỳ nhiều”.

Năm nay, ngoài thi vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Vinh còn thi thêm 2 trường chuyên khác nữa, trong đó có Trường THPT Chuyên Amsterdam. Nếu đỗ hai trường còn lại, Vinh cũng chưa quyết định sẽ chọn trường nào.

Mẹ của Vinh cho biết, Vinh có năng khiểu Toán từ nhỏ. Vinh học Toán “cực kỳ nhẹ nhàng, cũng không hề học theo kiểu ganh đua, bon chen, cạnh tranh, tính rất hồn nhiên. Vinh hay bị các thầy phàn nàn, thường “giải Toán trong đầu” mà lười chép ra giấy. Đôi khi, còn không chịu ghi chép bài. Tuy nhiên, luôn xung phong lên bảng.

Tham gia nhiều cuộc thi học sinh giỏi Toán, tuy nhiên cả Vinh và gia đình đều không hề áp lực chuyện thành tích, thi cử. Chủ yếu, do Vinh yêu thích, có đam mê với môn Toán.

Chị Huyền mong con đỗ và theo học trường chuyên bởi theo chị, đó là môi trường tốt cho học sinh có năng khiếu. Có được thầy giỏi, bạn giỏi, các con sẽ có nhiều điều kiện để phát triển bản thân.

Đêm 22/6, Hội đồng tuyển sinh trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đã công bố điểm trúng tuyển đợt 1 vào 5 lớp chuyên. Trong đó, lớp chuyên Toán và Tin lấy 17,5, Lý và Hóa là 16 và Sinh 15. Hai thủ khoa lớp chuyên Toán là em Đặng Tiến Vinh và Lý Bá Đức Duy đạt 26 điểm. Thủ khoa lớp chuyên Tin thuộc về em Phạm Duy Nguyên Lâm với 27 điểm. Thủ khoa chuyên Lý là em Đỗ Mạnh Dũng đạt 26,75 điểm. Có 5 học sinh đồng thủ khoa chuyên Hóa đạt 28 điểm là em An Bình Minh, Nguyễn Khánh Linh, Trịnh Phương Nam, Hoàng Kiều Ngân, Nguyễn Hạnh Nguyên.

Năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên phải chia làm hai đợt, trong đó các thí sinh ngoài Hà Nội và những em ở Hà Nội nhưng thuộc diện F0, F1, F2 hay ở trong khu phong tỏa, cách ly sẽ phải thi đợt 2 với lịch thi được thông báo sau. 

Những học sinh trúng tuyển sẽ nhập học vào ngày 2/7. 

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top