Thông tin mới vụ nữ tài xế nhấn ga “ủn” CSGT đi gần 100m

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 3, Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt, Công an TP Hà Nội vừa thông tin nguyên nhân khiến nữ tài xế điều khiển xe ô tô cố thủ, nhấn ga “ủn” CSGT đi gần 100m.
/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/thong-tin-moi-vu-nu-tai-xe-dap-ga-un-csgt-di-gan-100m1.jpg

Lấy lý do bận việc, nữ tài xế quyết cố thủ” trên xe, nhấn ga “ủn” CSGT đi xa 100m.

Liên quan đến vụ việc nữ tài xế vi phạm giao thông, cố thủ trên xe, nhấn ga “ủn” CSGT Hà Nội đi gần 100m, sáng 20/11, Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt, Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ việc xảy ra trên địa bàn thuộc Đội CSGT số 3 quản lý.

Theo đó, khoảng 16h ngày 19/11, chiến sĩ của đội đang làm nhiệm vụ tại chốt khu vực tuyến đường Giảng Võ (quận Ba Đình, TP Hà Nội) thì phát hiện chiếc xe của chị Nguyễn Thu Th. (SN 1971, ở Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội) hết hạn lưu hành từ tháng 7/2017.

Tuy nhiên, khi cảnh sát ra tín hiệu dừng xe thì tài xế không chấp hành, cố tình ngồi lì trên xe và nhấn ga “ủn” chiến sĩ đi một đoạn đường rất dài. “Do chiếc xe đã hết hạn đăng kiểm hơn 2 tháng nên sẽ bị lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng. Tuy nhiên, nữ tài xế lại không mang theo giấy tờ xe nên chiếc xe đã bị tạm giữ”.

Trước đó, hình ảnh nữ tài xế điều khiển chiếc xe ô tô mang BKS 30X -9811 đã nhấn ga “ủn” CSGT đi gần 100m và cố tình ngồi lì trong xe, kệ CSGT yêu cầu xuống xe kiểm tra giấy tờ được đăng tải lên mạng xã hội, gây xôn xao. Thời điểm đó, nhiều người đi đường đã khuyên nữ tài xế dừng xe lại để phối hợp xử lý.

Hưng Bùi

(theo Kiến Thức)

Theo Đời sống
back to top