Quán hàng “bủa vây” trạm biến áp, trụ- bốt điện

Việc người dân sinh hoạt, kinh doanh buôn bán trong hành lang bảo vệ an toàn trạm biến áp, trụ - bốt điện rất nguy hiểm.

Hàng ngày lưu thông trên đường phố, người dân không còn lạ lẫm gì trước hình ảnh của vô số các quán hàng kinh doanh đồ ăn uống, buôn bán với kệ, tủ, bàn ghế “bủa vây” quanh các trạm biến áp, trụ- bốt điện trên vỉa hè. Người bán, khách hàng thản nhiên ngồi quây quần ăn uống ngay sát bên các trạm biến áp, trụ- bốt điện, bất chấp biển cảnh báo “Cấm lại gần, có điện nguy hiểm chết người”, hay “Điện áp cao, nguy hiểm chết người”.

Một số hộ kinh doanh hàng ăn uống vây quanh bốt điện trên vỉa hè, Đường Hòa Hảo, Quận 10

Một số hộ kinh doanh hàng ăn uống vây quanh bốt điện trên vỉa hè, Đường Hòa Hảo, Quận 10

Việc người dân sinh hoạt, kinh doanh buôn bán trong hành lang bảo vệ an toàn trạm biến áp, trụ - bốt điện rất nguy hiểm. Bởi khi có sự cố chập điện, việc truyền điện, phóng điện gây ảnh hướng đến tính mạng người xung quanh là điều khó tránh khỏi.

Một trạm biến áp trên đường Hồng Bàng, Quận 11, bị một hộ kinh doanh quây kín xung quanh

Một trạm biến áp trên đường Hồng Bàng, Quận 11, bị một hộ kinh doanh quây kín xung quanh

Được biết, lưới điện cao áp, trụ - bốt điện luôn tiềm ẩn nguy hiểm rình rập đối với tính mạng con người khi lại gần. Chính vì thế, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định rõ, đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ được giới hạn bởi không gian bao quanh trạm điện có khoảng cách đến các bộ phận mang điện gần nhất của trạm điện theo quy định như sau: Điện áp đến 22kV, khoảng cách là 2m; điện áp 35kV, khoảng cách là 3m… Còn đối với các trạm biến áp, trạm phân phối điện hợp bộ, có vỏ bằng kim loại thì hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài của phần vỏ kim loại v.v...

Một trạm biến áp trên đường Nguyễn Thái Học, Quận 1 từ nhiều năm nay rất nhiều hàng quán bủa vây

Một trạm biến áp trên đường Nguyễn Thái Học, Quận 1 từ nhiều năm nay rất nhiều hàng quán bủa vây

Quy định là vậy, song những vi phạm về hành lang an toàn lưới điện, trạm biến áp, trụ - bốt điện tại các thành phố vẫn tái diễn mà chưa được xử lý triệt để. Từ thực trạng đáng lo ngại như nêu trên, rất mong các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương cần giải tỏa thật quyết liệt tình trạng người dân "bủa vây" quanh những trạm biến áp, trụ - bốt điện để buôn bán.

Theo Đời sống
back to top