CSGT TP Hà Nội chạy bộ 1km bắt cướp trong đêm mưa rét

Phát hiện hai đối tượng trấn lột trốn về phía vườn hoa Hà Đông, Hà Nội, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã chạy bộ 1km tóm gọn, quật ngã cả hai tên.
/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/csgt-tp-ha-noi-chay-bo-1km-bat-cuop-trong-dem-mua-ret.jpg

Hai đối tượng được đưa về Công an phường để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 13/12, Công an phường Yết Kiêu (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1976, ở thị trấn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Lương Quang Thành (SN 1992, ở xã Tam Đình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Nạn nhân trong vụ việc là anh Lê Văn Nam (SN 2001, ở xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Thừa Hùng (SN 2000, ở xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị 2 tên cướp trấn lột tiền và cướp đồng hồ.

Trước đó, khoảng 20h ngày 12/12, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT số 7 (Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ – Đường sắt, Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tuần tra lưu động trên tuyến đường Quang Trung – Trần Phú – Phùng Hưng – Nguyễn Trãi…thuộc địa bàn quận Hà Đông (TP Hà Nội), thì nghe thấy tiếng tri hô cướp của người dân.

Tổ công tác lập tức lao về phía vườn hoa Hà Đông, thì hai đối tượng bỏ chạy về phía đường Nhuệ Giang. Tổ công tác chạy bộ gần 1km đã khống chế, quật ngã được hai đối tượng.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Yết Kiêu để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Ngân

(theo Kiến Thức)

Theo Đời sống
back to top