Thiếu vitamin D gây ra các cơn đau xương khớp mạn tính

(khoahocdoisong.vn) - Thiếu vitamin D có thể gây ra các cơn đau mạn tính do bệnh cơ xương, viêm khớp dạng thấp, bệnh thần kinh, đau nửa đầu...

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, thiếu vitamin D có thể gây ra các cơn đau mãn tính do bệnh cơ xương, viêm khớp dạng thấp, bệnh thần kinh, đau nửa đầu. Những người thường xuyên bị đau mãn tính cũng sẽ dễ bị thiếu vitamin D hơn.

Rất nhiều bác sĩ thường xuyên kiểm tra lượng vitamin D của bệnh nhân mắc các bệnh trên và thường khuyên họ uống bổ sung vitamin D như một phần của kế hoạch điều trị. Bổ sung vitamin D có thể giúp bệnh nhân giảm đau và cải thiện được cảm xúc.

Viện Sức khỏe Hoa Kỳ đã đưa ra khuyến cáo về lượng vitamin D trong bữa ăn là khoảng 600 đơn vị/ngày. Nếu bị thiếu vitamin D, sẽ cần bổ sung nhiều hơn. Một số người sẽ cần bổ sung từ 1.000-2.000 đơn vị vitamin D/ngày. Một số người được chẩn đoán thiếu vitamin D nặng hoặc có một số bệnh lý nhất định có thể sẽ phải bổ sung từ 5.000-10.000 đơn vị vitamin D/ngày.

Tuy nhiên, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là cách bổ sung vitamin D tốt nhất. Chỉ 15 phút tiếp xúc với ánh nắng có thể cung cấp 20.000 đơn vị vitamin D trong tình trạng không sử dụng kem chống nắng vào mùa hè. Tuy nhiên, theo TS.BS Trương Hồng Sơn, khi tắm nắng cần lưu ý không để da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không có kem chống nắng trong một khoảng thời gian dài vì việc này có thể sẽ gây tổn thương và làm tăng nguy cơ ung thư da.

Theo VietnamDaily
Sởi có khả năng xóa trí nhớ miễn dịch

Sởi có khả năng xóa trí nhớ miễn dịch

Ước tính 90-100% người chưa có miễn dịch với sởi khi tiếp xúc với nguồn bệnh đều có thể bị lây.  Khả năng xóa trí nhớ miễn dịch của virus sởi có thể khiến người bệnh suy giảm từ 20-70% lượng kháng thể chống lại mầm bệnh khác.
Phòng ngừa các bệnh hô hấp mùa nắng nóng

Phòng ngừa các bệnh hô hấp mùa nắng nóng

Mùa hè nắng nóng gay gắt, khiến cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi và suy giảm sức đề kháng, đặc biệt dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Hiểu rõ nguyên nhân và có biện pháp phòng tránh sẽ giúp bảo vệ sức khỏe hiệu quả hơn.
back to top