Sơn La thay Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2019

(khoahocdoisong.vn) - Theo quyết định mới của UBND tỉnh Sơn La, ông Phạm Văn Thủy đã thôi là Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Mới đây, UBND tỉnh Sơn La đã ký ban hành Quyết định Kiện toàn BCĐ thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh Sơn La.

Quyết định nêu: "Cử ông Lê Hồng Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng BCĐ thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Sơn La thay Trưởng BCĐ đã ban hành tại Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh”.

Cũng tại Quyết định này, UBND tỉnh Sơn La đã bổ sung ông Tô Hoàng, Trưởng Phòng PA03, Công an tỉnh làm Ủy viên BCĐ kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Sơn La.

Như vậy, ông Phạm Văn Thủy đã thôi, không còn là Trưởng ban Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia 2019 của tỉnh Sơn La nữa.

Việc ông Thủy làm Trưởng BCĐ kỳ thi THPT quốc gia 2019 đã khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi. Bởi ở kỳ thi năm ngoái, ông Phạm Văn Thủy là Trưởng BCĐ thi của tỉnh này đã để xảy ra các sai phạm nghiêm trọng. 

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã kết thúc điều tra giai đoạn I, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị truy tố 8 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban chấm thi THPT quốc gia của tỉnh năm 2018.

Liên quan đến gian lận điểm thi, tại phiên trả lời chất vấn Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm thông tin, qua đấu tranh, khởi tố đã làm rõ có 214 thí sinh được nâng điểm. Trong đó, Hòa Bình 63 thí sinh, Hà Giang 107 thí sinh, Sơn La 44 thí sinh. 

Vấn đề làm rõ vi phạm phụ huynh đưa tiền cho các bị can sửa điểm, trước mắt để đảm bảo đúng thời hạn, cơ quan điều tra kết luận điều tra truy tố các bị can xác định rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao thực hiện việc can thiệp sửa điểm thi cho thí sinh.

Việc đưa nhận tiền nêu trên đang được tiếp tục điều tra củng cố chứng cứ theo quy định của pháp luật.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top